Pháp luật

Nhân chứng kể vụ công an nổ súng bắt cướp ở Sài Gòn

Thấy nghi can cầm dao chém về phía công an, nhiều người dân sống gần khu vưc sợ hãi, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Một ngày sai vụ công an nổ súng trấn áp 2 nghi can cướp tài sản tại quận Gò Vấp (TP.HCM), nhiều nhân chứng vẫn bàng hoàng mỗi khi nhắc lại sự việc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (52 tuổi, quận Gò Vấp) kể khoảng 16h ngày 17/7, bà đang bán rau tại vỉa hè đường Quang Trung thì nghe tiếng ồn ào phát ra từ khách sạn đối diện. Chỉ ít giây sau, 2 thanh niên cầm dao chạy ra ngoài đường và phía sau có nhiều chiến sĩ công an đuổi theo.

Nhân chứng kể vụ công an nổ súng bắt cướp ở Sài Gòn
Nhiều người dân chứng kiến sự việc. Ảnh: Hải Long.

Bị công an rượt đuổi tới gần cầu Chợ Cầu, một nghi can dùng dao chém vào tay người đàn ông đang dừng xe máy mua hàng bên đường rồi cướp xe để chạy.

“Chạy được khoảng 10 m thì nó ngã xuống đường, bị công an vây bắt. Nghi can dùng mã tấu chém liên tục về hướng công an. Ngay sau đó, công an nổ súng bắn vào chân một nghi can, kẻ còn lại chạy lên cầu thì bị bắt”, bà Dung thuật lại sự việc.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, quận Gò Vấp), thời điểm trên, rất nhiều người dân sống gần khu vực hoảng loạn trước sự manh động của các nghi can. Nhiều người buôn bán gần đó sợ hãi và bỏ chạy.

Nhân chứng kể vụ công an nổ súng bắt cướp ở Sài Gòn - 1
Công an vây bắt nhóm cướp có hung khí. Ảnh: Lê Trai.

Sau khi bị bắt, 2 nghi can được công an áp giải lên xe đưa đi. Người đàn ông bị chém được người dân sơ cứu, sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, Phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp và Công an quận Bình Thạnh điều tra vụ việc.

Trước đó, chiều 17/7, nhiều cảnh sát bao vây một nhóm người trước một khách sạn trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp nghi có liên quan tới một vụ cướp tại đường Điện Biên Phủ (TP.HCM).

Khi cảnh sát ập vào khống chế thì bị nhóm này cầm hung khí chống trả quyết liệt để mở đường tháo chạy. Ngay sau đó 2 nghi can đã bị công an khống chế.

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi can khai tên Lê Hoàng Từ Nhân (31 tuổi, ngụ quận 12) và Nguyễn Hồng Nam (31 tuổi, quê Bình Định).

Theo Hải Long (Tri Thức Trực Tuyến)