Pháp luật

Nhận án chung thân vì đâm chết vợ tại nhà xe bệnh viện

Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Nam Hải theo vợ đến bệnh viện đoạt mạng vợ bằng 4 nhát dao rồi tự kết liễu mình nhưng bất thành.

Sáng 20/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Nam Hải (38 tuổi, trú tại khối 1, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Nhận án chung thân vì đâm chết vợ tại nhà xe bệnh viện
Bị cáo Nguyễn Hải Nam tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKS, do nghi ngờ vợ là Trần Thị Kim Ngần có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, không chăm sóc khi chồng ốm đau, bệnh tật và muốn ly hôn nên vào khoảng 14h ngày 29/3, Hải đã mang theo 1 con dao dài 22 cm đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để giết chị Ngần.

Khi gặp chị Ngần tại nhà xe của bệnh viện, Hải dùng một tay nắm tóc chị Ngần, một tay cầm dao đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng thượng vị, vùng hố chậu phải, vùng lưng làm chị Ngần đổ gục tại sân nhà giữ xe của bệnh viện.

Phát hiện con gái bị đâm, bà Nguyễn Thị Cúc (mẹ chị Ngần) ở gần đó chạy đến can ngăn, trong lúc can ngăn bà Cúc bị thương ở tay nhưng bà Cúc từ chối giám định thương tích (nên không có căn cứ xử lý).

Sau đó, Hải dùng dao tự đâm vào vùng bụng 4 nhát để tự kết liễu đời mình nhưng được mọi người gần đó kịp can ngăn. Chị Ngần tử vong sau đó, còn Hải được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó vào tháng 9/2001, Nguyễn Nam Hải từng bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội “trộm cắp tài sản”; tháng 11/2005 bị đưa vào trại giáo dưỡng, cơ sở giáo dục. Tháng 10/2015, Hải tiếp tục bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Nam Hải án chung thân về tội danh trên.

Theo Hạnh Nguyên (Daidoanket.vn)