Pháp luật

Nguyên thiếu tá công an đánh chết người sắp hầu tòa

Theo thông tin từ TAND cấp cao tại TP HCM cho biết, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đưa nguyên thiếu tá công anh tại TP. Cao Lãnh ra xét xử.

 

Theo thông tin từ TAND cấp cao tại TP HCM cho biết, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đưa nguyên thiếu tá công anh tại TP. Cao Lãnh ra xét xử.

Theo nội dung vụ án, ngày 16/11/2012, Nguyễn Tuấn Thanh (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị Công an TP Cao Lãnh phối hợp với Công huyện Tháp Mười bắt giữ. Thanh bị bắt giữ vì được cho là có liên quan đến chuyên án trộm cắp xe máy.

Thanh được Phạm Xuân Bình (31 tuổi, nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra Công an TP Cao Lãnh) và Tòng lấy lời khai. Tại đây Thanh khai nhận đã trộm tổng cộng 6 xe máy. Khi đưa về nơi tạm giam, trên người Thanh có những vết bầm tím trên người, có ghi vào biên bản bàn giao người.

Đến ngày 17/11, Thanh tiếp tục làm việc với cán bộ PC45 thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp. Đến 12 giờ cùng ngày Thanh không ăn được cơm và gục đầu xuống bàn, mặt xanh xao, miệng chảy dãi. Ngay lập tức Thanh được đưa vào bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, song đã tử vong.

Nguyen thieu ta cong an danh chet nguoi sap hau toa hinh anh 1
Bị cáoTòng (áo xanh) tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Báo Lao động

Kết quả giám định pháp y nguyên nhân tử vong của Thanh được xác định là do tình trạng suy tuần hoàn cấp. Nguyên nhân do tác động của vật tày với lực tác động mạnh ở nhiều vùng cơ thể, trong đó có vùng nguy hiểm là vùng mũi ức, thượng vị dẫn đến tử vong. Sau khi điều ta, Bình và Tòng được xác định đã dùng tay, chân và cây ba trắc đánh Thanh trong quá trình lấy lời khai.

Với hành vi của mình, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt các bị cáo Tòng 1 năm 6 tháng tù giam và Bình 11 tháng 11 ngày (bằng thời gian tạm giam). Sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo Tòng kháng cáo kêu oan, đồng thời đại diện gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo tăng hình phạt đối với Tòng.

Theo Điều 298 Bộ luật Hình sự

Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 12 năm.

Theo H.Đông (Zing.vn)