Pháp luật

Nguyên nhân vụ 20 côn đồ "nổi điên", vác mã tấu xông vào bệnh viện truy sát

Nhóm côn đồ xông thẳng vào phòng cấp cứu dùng mã tấu chém liên tiếp khiến hai thanh niên gục tại chỗ khiến các bác sĩ, người nuôi bệnh nháo nhào bỏ chạy.

Nhóm côn đồ xông thẳng vào phòng cấp cứu dùng mã tấu chém liên tiếp khiến hai thanh niên gục tại chỗ khiến các bác sĩ, người nuôi bệnh nháo nhào bỏ chạy.
 

Bệnh viện Quốc Anh nơi xảy ra vụ truy sát.

Tin tức an ninh hình sự về vụ chém người tại bệnh viện Quốc Ánh (Quốc lộ 1, quận Bình Tân) xảy ra vào chiều 5/6, Công an quận Bình Tân (TP HCM) đã bước đầu xác định được nguyên nhân khiến 20 tên côn đồ truy sát anh Trần Minh Đương (28 tuổi, ngụ Cà Mau) và Cổ Chí Linh (19 tuổi).

Báo Trí thức trẻ dẫn lời khai của Linh cho hay, vào chiều 5/6, anh đi bơi tại một hồ bơi ở quận Bình Tân thì xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên và bị nhóm này chửi.

Linh gọi Đương đến hỗ trợ thì bị nhóm thanh niên này chém trọng thương phải vào Bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu.

Khi 2 nạn nhân đang được các bác sĩ sơ cứu vết thương trong phòng cấp cứu thì 20 thanh niên đi trên nhiều xe máy, tay cầm dao, mã tấu, tuýp sắt dàn hàng ngang trước cổng bệnh viện la hét.

Ban đầu nhóm này đánh nhầm 4 người ngồi ở ghế đá bệnh viện. Tuy nhiên vài phút sau nhóm này quay lại và xông vào phòng cấp cứu. Nhận đúng Đương và Linh cả nhóm dùng hung khí đánh 2 nạn nhân.

Sau khi chém tới tấp khiến 2 nạn nhân gục tại chỗ, nhóm người này lên xe máy bỏ đi. Hai thanh niên bị chém thương tích rất nặng và được các bác sĩ sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.

Tin nhanh trên báo Người lao động cho hay, hiện Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang tiếp tục tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Quốc Ánh (quốc lộ 1, quận Bình Tân) để nhận dạng những thanh niên sử dụng hung khí truy sát 2 bệnh nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo V.Quang (Nguoiduatin.vn)