Pháp luật

Nguyên nhân vụ 2 thanh niên tấn công cảnh sát: Do gậy chuyên dụng vô tình va quệt vào đầu!

Theo cơ quan chức năng, 2 thanh niên biểu hiện say rượu đã có hành vi chống đối, giằng co qua lại khiến gậy chuyên dụng của cảnh sát va quệt vào sau đầu gây chảy máu.

Theo cơ quan chức năng, 2 thanh niên biểu hiện say rượu đã có hành vi chống đối, giằng co qua lại khiến gậy chuyên dụng của cảnh sát va quệt vào sau đầu gây chảy máu.

Vào khoảng 14h30 ngày 9/5, một tổ công tác Công an phường Hải Yên đang làm nhiệm vụ kiểm tra giao thông trên địa bàn thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Một chiến sĩ cảnh sát ra hiệu dừng xe và thu giữ chìa khóa. Lúc này, 2 thanh niên có biểu hiện say rượu đã có hành vi chống đối, giằng co qua lại khiến gậy chuyên dụng của một chiến sĩ cảnh sát va quệt vào sau đầu của một trong 2 người, gây chảy máu.

Từ đó dẫn đến vụ xô xát và hành hung cảnh sát.

Nguyên nhân vụ 2 thanh niên tấn công cảnh sát: Do gậy chuyên dụng vô tình va quệt vào đầu!

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Nguyên nhân vụ 2 thanh niên tấn công cảnh sát: Do gậy chuyên dụng vô tình va quệt vào đầu! - Ảnh 1.

Trong lúc giằng co, gậy chuyên dụng của cảnh sát đã va quyệt vào sau đầu gây chảy máu cho một nam thanh niên. Ảnh cắt từ clip.

Còn theo thông báo mới nhất về vụ việc được báo điện tử Dân Việt đăng tải, ngày 10/5, Công an phường Hải Yên đã có báo cáo gửi Công an TP Móng Cái do Trung tá Hà Mạnh Đạt ký.

Báo cáo cho biết, vào lúc 8h ngày 9/5, đội công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của công an phường Hải Yên gồm các anh Nguyễn Đức Long, Nguyễn Sơn Dương (CSTT), Tạ Văn Trung, Đinh Đức Trung (trật tự viên) đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Lúc này tổ công tác phát hiện anh Đỗ Nho An (SN 1974) điều khiển xe máy BKS 16K4 – 9296 phía sau chở Phan Khắc Tuyên (SN 1988) cả 2 cùng trú tại Khu 5, phường Hải Yên từ quốc lộ vào đường tổ khu liền ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, anh Đỗ Nho An dừng xe nhưng không xuống xe và chống đối. Lập tức CSTT Nguyễn Sơn Dương đã rút chìa khoá. Hai bên giằng co chìa khoá, anh Phan Khắc Tuyên đã chửi CSTT Nguyễn Đức Long.

Anh công an này đã dùng gậy công cụ hỗ trợ đập thẳng vào đầu khiến An bị chấn thương chảy máu vùng đầu.

Ngay sau đó cuộc hỗ chiến xảy ra, An đã dùng gạch đuổi đánh CSTT Nguyễn Đức Long và tổ công tác TTATGT phường Hải Yên.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Móng Cái đã cử cán bộ xuống địa phương kết hợp với Công an phường Hải Yên xác minh và điều tra vụ việc.

Ông Vũ Tiến Chung - Chủ tịch UBND phường Hải Yên khẳng định: "Tuy bị đuổi đánh nhưng 2 cảnh sát không có hành động chống trả mà chỉ đỡ đòn và rút lui.

Đây là sự cố hy hữu và phía chính quyền địa phương sẽ xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật".

Chiều 9/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 2 thanh niên chửi bới, tấn công 2 cảnh sát Móng Cái.

Theo hình ảnh từ clip, nhóm thanh niên đuổi theo, dùng gậy cùng đồ vật tấn công 2 người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát, kèm theo những lời chửi bới, lăng mạ.

Đoạn clip ghi lại hành vi của 1 thanh niên cầm vật cứng đập mạnh trúng người chiến sĩ cảnh sát. Sau đó, thanh niên khác dùng vật nghi là gạch ném trúng đầu cảnh sát này.

Mặc dù bị nhóm thanh niên đuổi đánh, nhưng 2 cảnh sát không có hành động chống trả mà chỉ chống đỡ và rút lui. Trong clip thấy rõ trên lưng áo 1 thanh niên tấn công công an đầm đìa máu.

Clip: Nhóm thanh niên tấn công cảnh sát. Nguồn: VTC News.

Theo Đức Nguyên (Trí Thức Trẻ)