Pháp luật

Người thuê nhà dùng giấy tờ giả, bán trộm 4 căn hộ chung cư

Huy làm giả giấy tờ của các căn hộ chung cư đang thuê dài hạn, lừa bán thu 12 tỷ đồng.

Huy làm giả giấy tờ của các căn hộ chung cư đang thuê dài hạn, lừa bán thu 12 tỷ đồng.

nguoi thue nha dung giay to gia, ban trom 4 can ho chung cu hinh anh 1

Ngày 20.7, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Quang Huy (34 tuổi, ở quận Ba Đình) thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba tháng trước, Huy bị khởi tố tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo điều tra, Huy thuê 5 căn hộ tại một số chung cư ở quận Thanh Xuân. Với ý định lừa đảo, bán, cầm cố các tài sản này, Huy thuê dài hạn từ một đến 3 năm, tiền thanh toán đều đặn qua tài khoản nên chủ nhà tin tưởng, ít khi tới kiểm tra.

Huy dùng laptop, máy scan và máy in màu làm giả hợp đồng mua bán 5 căn hộ, thể hiện mình là chủ sở hữu. Với các giấy tờ giả này, anh ta chuyển nhượng được 3 căn thu 10 tỷ đồng dưới hình thức vay tiền.

Một căn hộ khác, Huy bán lấy 2 tỷ đồng. Ngày 4.4, nạn nhân khi phát hiện bị lừa đã chặn bắt, đòi tiền và vướng lao lý vì cưỡng đoạt tài sản.

Huy khai biết các văn phòng công chứng không thẩm định kỹ hồ sơ mua bán nhà nên chỉ với các giấy tờ scan, in màu cũng qua mặt được.

Theo Hoàng Việt (VnExpress.net)