Pháp luật

Người thủ súng trong cốp xe bị cảnh sát 141 phát hiện

Kiểm tra cặp đôi đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát 141 phát hiện khẩu súng bắn đạn bi và bình xịt hơi cay.

Kiểm tra cặp đôi đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát 141 phát hiện khẩu súng bắn đạn bi và bình xịt hơi cay.

 

Khẩu súng ngắn và bình xịt hơi cay bị cảnh sát phát hiện.

Dừng xe kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần nam thanh niên có một bình xịt hơi cay do nước ngoài sản xuất.

Trong cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện thêm một khẩu súng ngắn bằng kim loại (dạng súng quân dụng). Cặp đôi này được đưa về trụ sở công an phường Gia Thụy để làm rõ.

Danh tính nam thanh niên được xác định là Đỗ Đoan Cường (39 tuổi), cô gái đi cùng là Nguyễn Thị Hương (22 tuổi, giáo viên một trường tiểu học ở Hà Nội), cả hai đều trú quận Long Biên.

Tại cơ quan công an, Cường khai từng có một tiền án tội Cướp giật tài sản. Về nguồn gốc khẩu súng và bình xịt hơi cay, anh ta nói đó là vật mang đi để phòng thân.

Một cảnh sát hình sự cho biết, khẩu súng thu giữ trong cốp xe máy Cường đi là loại súng bắn đạn bi sắt sử dụng hơi gas.
 
Theo Nguyễn Hoàng (Zing.vn)