Pháp luật

Người thân bị cáo 77 tuổi dâm ô trẻ em bị tuyên án 3 năm tù: 'Lời mấy đứa nhỏ từ mấy năm trước sao tin được?'

Sau khi HĐXX tuyên án 3 năm tù đối với Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi) về tội Dâm ô đối với trẻ em, bị cáo này lớn tiếng phản đối. Trong khi đó người thân bị cáo cũng cho rằng không thể tin được lời mấy đứa trẻ để kết tội.

Ngày 17/11, TAND TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi) về hành vi Dâm ô đối với trẻ em. Phiên xét xử kéo dài đến gần 21h cùng ngày do tính chất phức tạp của vụ án với nhiều tình tiết, lời khai bất nhất của bị cáo. 

HĐXX nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang dư luận do bị hại là những trẻ em. Trong khi đó, bản thân bị cáo là người có học thức, tuổi đã cao nhưng vẫn phạm tội nên cần có một bản án nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội một thời gian. 

Người thân bị cáo 77 tuổi dâm ô trẻ em bị tuyên án 3 năm tù: 'Lời mấy đứa nhỏ từ mấy năm trước sao tin được?'
Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy trước vành móng ngựa.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết quả thực nghiệm hiện trường, lời khai các bên cũng như lời trình bày tại phiên tòa của điều tra viên, HĐXX có đủ căn cứ truy tố bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tội dâm đối với ô trẻ em. 

Tại phiên tòa, bị cáo Thủy vòng vo chối tội, lời khai bất nhất và vẫn khẳng định không ôm những trẻ nhỏ nhưng qua hình ảnh của nhân chứng thấy rõ bị cáo đang cố tình che dấu hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, HĐXX cũng cho rằng lời khai của các cháu nhỏ tuy có sự bất nhất vì thời gian đã lâu nhưng bản chất không thay đổi. 

Người thân bị cáo 77 tuổi dâm ô trẻ em bị tuyên án 3 năm tù: 'Lời mấy đứa nhỏ từ mấy năm trước sao tin được?' - 1
Đối tượng Thủy sau phiên tòa sơ thẩm 17/11.

Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên mức phạt 3 năm tù dành cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về tội Dâm ô đối với 2 trẻ em.Điều đáng chú ý, sau khi tòa vừa tuyên án và thông báo kết thúc phiên tòa thì bị cáo đã không giữ được bình tĩnh, giơ tay hét lớn: "Tôi phản đối nhiều lần". Sự mất bình tĩnh của bị cáo này buộc các chiến sĩ công an phải bao vây để can thiệp, hạn chế sự cố đáng tiếc xảy ra. 

Cũng vào thời điểm này, một số người thân của bị cáo Thủy vẫn cho rằng HĐXX kết án 3 năm tù dành cho người đàn ông 77 tuổi là chưa hợp lý. Hai người phụ nữ luôn đi theo động viên chia sẻ sau khi kết thúc phiên tòa: "Ông ấy đã 77 tuổi làm sao có hành vi đó được, tôi tin ông ấy. Tôi mong Tòa xem xét lại, không thể tin theo lời những đứa trẻ được. Chuyện cách đây hơn 3 năm làm sao tụi nhỏ nhớ mặt mà vu khống cho ông ấy". 

Người thân bị cáo 77 tuổi dâm ô trẻ em bị tuyên án 3 năm tù: 'Lời mấy đứa nhỏ từ mấy năm trước sao tin được?' - 2
Người thân bị cáo Thủy nán lại sau phiên tòa.

Trong khi đó, sau khi ra về (vì chưa có quyết định thi hành bắt giam), bị cáo Thủy vẫn không đồng tình với bản án và một mực khẳng định mình bị vu khống, thậm chí còn đòi tự thiêu. Tuy nhiên, lúc đó người thân đã kịp ngăn bị cáo này lại rồi đưa về. Theo người thân, có thể họ sẽ xem xét kháng cáo sau phiên xét xử sơ thẩm này.

Theo cáo trạng, khoảng từ tháng 4 đến tháng 5-2014, Nguyễn Khắc Thủy đã thực hiện 2 vụ dâm ô đối với 2 bé gái tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Vụ thứ nhất, vào khoảng 20 giờ một ngày trong tháng 4-2014, ông T., cha của cháu N.N.A.D (SN 2008), dẫn con gái đến chơi tại khu vực cầu trượt thuộc khuôn viên của chung cư Lakeside. Trong lúc cháu D. đang chơi đùa cùng anh trai (SN 2003) thì bị Thủy dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục. Hành vi này của Thủy đã bị anh trai của cháu D. phát hiện và nói cho cha biết, ông T. đã báo bảo vệ của chung cư.

Vụ thứ hai, vào khoảng chập tối một ngày trong tháng 5-2014, khi cháu T.H.A (SN 2003) đang nói chuyện với bạn tại cửa sổ một căn phòng của chung cư Lakeside thì từ bên ngoài, Thủy dùng tay thực hiện hành vi dâm ô. Bạn của cháu H.A đã chứng kiến vụ việc.

Năm 2016, Công an TP Vũng Tàu đã tiếp nhận hồ sơ do Công an phường Nguyễn An Ninh chuyển giao, nội dung bà N.T.T.Th tố giác Nguyễn Khắc Thủy có hành vi xâm hại tình dục đối với con gái của mình.

Sau khi tố giác Thủy xâm hại tình dục con mình và một số bé gái khác tại chung cư, ngày 3-7-2016, bà Th. trở về nhà và phát hiện một mảnh giấy ghi nội dung hăm dọa. Công an đã giám định và xác định chữ viết trên mảnh giấy là của Thủy.

Quá trình điều tra, công an đã lấy lời khai của bị hại, nhân chứng, dựng lại hiện trường và làm rõ 2 vụ trên, riêng vụ con của bà Th. và một số bé gái khác thì tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Theo Tứ Quý (Thời Đại)