Pháp luật

Người phụ nữ tố bị hiếp dâm khi ngủ một mình trong rẫy cà phê

Người phụ nữ 32 tuổi ở Đắk Lắk trình báo rằng khi cô đang ngủ một mình trong rẫy thì bị thanh niên cùng địa phương đến cưỡng hiếp.

Sáng 14/11, đại tá Hoàng Văn Vân, Trưởng Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang điều tra trình báo của bà H’Lan (32 tuổi, ngụ xã Ea Hồ - tên nạn nhân thay đổi) về việc bị hiếp dâm khi đang ngủ trong rẫy. Nghi can là Y. L. (25 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 11/11, chị H’Lan đang ngủ tại nhà canh rẫy cà phê thuộc xã Ea Hồ thì Y. L. đến gõ cửa xin muối.

Người phụ nữ tố bị hiếp dâm khi ngủ một mình trong rẫy cà phê
Nhà canh rẫy, nơi chị H'Lan bị hiếp dâm. Ảnh: CTV.

Biết Y. L. là người cùng thôn nhưng chị H’Lan vẫn sợ nên khóa cửa không cho vào. Thấy vậy, nam thanh niên liên tục đập cửa và đe dọa nếu không mở sẽ phá phòng canh rẫy. Lo sợ, chị H’Lan dậy mở cửa cho nam thanh niên này. 

Khi vào trong, Y. L. đè nạn nhân xuống nền để thực hiện hành vi giao cấu. Trong lúc Y.L. thực hiện hành vi đồi bại thì chị H’Lan chống cự, đẩy được Y. L. ra ngoài và chạy thoát.

Sáng hôm sau, nạn nhân trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Người phụ nữ tố bị hiếp dâm khi ngủ một mình trong rẫy cà phê - 1
Xã Ea Hồ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)