Pháp luật

Người phụ nữ gá tình với trùm ma túy

Những lần mang ma túy về xuôi, Trình quen người phụ nữ đang ly thân chồng rồi gá tình với chị. Qua lại một thời gian, hắn dụ dỗ nạn nhân vào con đường phạm tội.

Những lần mang ma túy về xuôi, Trình quen người phụ nữ đang ly thân chồng rồi gá tình với chị. Qua lại một thời gian, hắn dụ dỗ nạn nhân vào con đường phạm tội.

Nguyễn Văn Trình bị bắt cùng hơn 100 bánh heroin. Ảnh: Việt Đức.

Theo cảnh sát, nhiều chân rết trong đường dây của Trình từng ngồi tù ở Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên). 

Hồ sơ công an lưu giữ về kẻ cầm đầu cho thấy, hắn từng bị TAND huyện Hưng Hà (Thái Bình), tuyên 4 năm tù về tội ma túy. Trong thời gian thụ án tại Trại giam Phú Sơn 4 - Bộ Công an, Trình kết thân với 2 bạn tù. Đó là Vũ Ngọc Hưng (38 tuổi, ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La) - kẻ bị án 10 năm tội Lưu hành tiền giả và Nguyễn Tiến Thành (45 tuổi, ở Uông Bí, Quảng Ninh) - người lĩnh án 20 năm tội Cướp tài sản.

Ngày ra trại, với ý đồ hình thành đường dây buôn bán ma túy từ Sơn La về Hà Nội, Trình liên lạc với Hưng và Thành nhằm liên kết làm ăn. Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, Trình vào vai một người hoàn lương khi góp vốn cùng 2 người khác mở công ty dịch vụ khách sạn, vui chơi giải trí tại thị trấn Mộc Châu.

Thực chất, công ty này là bình phong cho hoạt động mua bán ma túy của Trình. Đây là nơi gã đàn ông trung tuổi tính toán sẽ “rửa tiền” - khoản lợi nhuận có được từ buôn hàng cấm. Là chủ một doanh nghiệp, Trình sắm chiếc Camry đời mới, khoe khoang để đi công tác xa, tìm đối tác kinh doanh - nhưng thực chất dùng nó để vận chuyển ma túy.

Nhiều lần xuống Hà Nội tìm địa điểm trung chuyển, cất giấu ma túy, Trình quen với Lê Thị Thắm (47 tuổi, ở tập thể 918 Phúc Đồng, quận Long Biên). Thắm lấy chồng gần 20 năm nhưng không có con, hiện sống ly thân.

Lê Thị Thắm. Ảnh: Việt Đức.

Sau vài tuần quen biết, Trình và Thắm nảy sinh tình cảm. Ngôi nhà của Thắm tại phường Phúc Đồng kể từ đó thành điểm nghỉ chân, tập kết ma túy trong những lần chuyển “hàng trắng” từ Sơn La về Hà Nội của nhân tình.

Kể từ khi Trình qua lại nhà Thắm, những bất thường trong sinh hoạt của người đàn bà này được hàng xóm để ý. Thắm thường đón Trình tới chơi lúc rạng sáng. Khi ôtô của người tình đỗ lại, cô ta lao nhanh ra xách đồ trong xe rồi chạy vào đóng kín cửa, tắt điện. Bạn trai của Thắm thường chỉ nghỉ ở đây ít giờ, rồi lại đánh xe đi công tác trước khi trời sáng.

Biểu hiện nghi vấn của cặp đôi này được trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên (Hà Nội) nắm bắt. Sau một thời gian dài theo dõi, xác minh nhân thân người đàn ông lạ mặt xuất hiện tại địa phương, cảnh sát biết Trình là ông trùm buôn heroin số lượng lớn. 

Theo cảnh sát, đường dây ma túy do Trình cầm đầu liên quan đến 2 ông trùm buôn “hàng trắng”, đã bị lực lượng công an triệt phá. Đó là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Sơn La về Quảng Ninh tiêu thụ, do Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “ộp”, 36 tuổi, trú tại tiểu khu 7 thị trấn Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu. Đường dây bị Công an tỉnh Quảng Ninh xóa năm 2012, thu 89 bánh heroin.

Thứ 2, liên quan đến đường dây mua bán ma túy từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội, đưa đi Lạng Sơn tiêu thụ, do Giàng A Tàng (tức “Tàng Keangnam”, 32 tuổi, ở Sơn La) cầm đầu, bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an bắt quả tang, thu 265 bánh heroin năm 2013.

Kế hoạch theo dõi, vây bắt Nguyễn Văn Trình và đồng bọn được Công an quận Long Biên xác lập thành chuyên án đấu tranh.
 
Theo V.Đức (Zing.vn)