Pháp luật

Người phụ nữ bị tạt xăng, cháy khắp cơ thể nhảy xuống sông tự cứu bản thân

Người phụ nữ 39 tuổi ở Sóc Trăng khi đang thắp hương trước Phật đường bất ngờ bị tạt xăng. Vụ việc khiến cho nạn nhân bị bỏng nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Theo nguồn tin của phóng viên, nghi phạm gây nên vụ tạt xăng bước đầu được xác định là Nguyễn Văn Thiệt (37 tuổi, ngụ xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 11/8, qua trao đổi với người nhà của đối tượng Nguyễn Văn Thiệt được biết, Thiệt chưa có vợ con và đang sống cùng chị ruột và mẹ già 80 tuổi. Giữa hai gia đình không có mâu thuẫn nào.

Thiệt có hành động như vậy thì gia đình cũng đang thắc mắc về lý do. "Hiện gia đình đã cử người lên Cần Thơ chăm sóc nạn nhân", người nhà đối tượng Nguyễn Văn Thiệt cho biết.

Một nhân chứng tại hiện trường kể, khi mọi người đang tập trung tại niệm phường đường Thường Lạc (ấp Hòa Long, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) thì thấy Thiệt cầm một ca chứa chất lỏng đến dốc cầu Phước Thiện.

Khi đó, nạn nhân đang thắp hương ở khu vực tượng phật cạnh mé sông gần đó, thì bất ngờ bị Thiệt cầm ca hất vào gây cháy.

Người phụ nữ bị tạt xăng, cháy khắp cơ thể nhảy xuống sông tự cứu bản thân

"Cho đến khi ngọn lửa bùng phát thì không ai trong chúng tôi nghĩ đó là ca xăng. Sau khi bị tạt, người phụ nữ này bị lửa cháy khắp người phải nhảy xuống sông để dập lửa nhưng cũng bị bỏng nặng", nhân chứng cho biết thêm.

Được biết, hiện đối tượng Nguyễn Văn Thiệt đã bị công an tạm giữ vào khuya ngày 10/8.

Theo Hoàng Thạch (Trí Thức Trẻ)