Pháp luật

Người đàn ông tử vong vì vật nhau với bạn nhậu

Trong quá trình giằng co, kéo nhau, bất ngờ ông Tuấn thả tay ra khiến ông L. bị ngã xuống nền nhà bất tỉnh và tử vong ngay sau đó.

Trong quá trình giằng co, kéo nhau, bất ngờ ông Tuấn thả tay ra khiến ông L. bị ngã xuống nền nhà bất tỉnh và tử vong ngay sau đó.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h30 ngày 5/7, tại quán nhậu Cô Cúc (tổ 3, thôn Kỳ Tân), ông Nguyễn Xuân Tuấn (34 tuổi, người địa phương ngồi nhậu với bạn bè thì nảy sinh mâu thuẫn với ông Nguyễn Tiến L. (58 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Do đã có hơi men trong người nên cả ngày một lớn tiếng, rồi xông vào xô xát tay chân với nhau.

Người đàn ông ngã xuống nền nhà tử vong sau khi xô xát - Ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Một nhân chứng cho hay, trong quá trình giằng co, kéo nhau, bất ngờ ông Tuấn thả tay ra khiến ông L. bị ngã xuống nền nhà bất tỉnh và tử vong ngay sau đó.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thăng Bình cùng đơn vị pháp y đã nhanh chóng có mặt hiện trường xử lý vụ việc. Kết quả khám nghiệm của pháp y cho biết, ông L. bị tụ máu não dẫn đến tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nhâm Thân (Nguoiduatin.vn)