Pháp luật

Người đàn ông bôi nhọ công an bị phạt 14 năm tù

Hoàng Đức Bình bị cáo buộc đã đưa thông tin thất thiệt nhằm định hướng người đọc nhìn nhận sai lệch về lực lượng công an, hiểu sai chế độ.

Ngày 6/2, tại thành phố Vinh, TAND huyện Diễn Châu (Nghệ An) mở phiên sơ thẩm xét xử Hoàng Đức Bình (35 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên) về hai tội Chống người thi hành công vụ và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (điều 257, 258 Bộ luật Hình sự 1999). Cùng bị xét xử, Nguyễn Nam Phong (38 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) bị truy tố theo điều 257.

Theo TTXVN, Hoàng Đức Bình tham gia nhóm “Phong trào Lao động Việt", từng rải tờ rơi tại TP HCM và bị bắt. Bình không nộp phạt, bỏ trốn về Nghệ An; thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu nhà nước...

Sau sự cố môi trường biển miền Trung, Bình xúc tiến, thành lập “Hiệp hội ngư dân miền Trung” với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức, tìm chọn “hạt nhân” kích động biểu tình, phá rối an ninh.

Công an Nghệ An dẫn cáo trạng xác định ngày 14/2/2017, bị cáo Bình, Phong cùng một số người đi vào Hà Tĩnh với danh nghĩa kiện kiện Công ty Formosa. Đoàn người mang băng rôn khẩu hiệu và đi bằng nhiều phương tiện như ôtô, xe máy, đi bộ dàn hàng ngang. 15h cùng ngày, tại xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu), Bình bị cáo buộc xúi giục Phong cho xe dừng giữa quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông.

Người đàn ông bôi nhọ công an bị phạt 14 năm tù
Một xe của lực lượng làm nhiệm vụ bị hư hỏng vào chiều 14/2/2017.

Theo cáo trạng, lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu yêu cầu di chuyển nhưng tài xế và những người trên xe không chấp hành. Cảnh sát giao thông sau đó cẩu xe và người về trạm thì Bình và Phong cùng những người khác trong xe tiếp tục chống đối.

Ngoài hành vi xúi giục, Bình bị cáo buộc thường xuyên vu cáo, bôi nhọ lực lượng công an làm nhiệm vụ... Tính đến 17h ngày 13/3/2017, 6 video Bình phát trực tiếp có lời nói bôi nhọ, vu cáo lực lượng công an, đạt trên 2,4 triệu lượt xem; trên 40.000 bình luận. Điều này đã bị cho là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an.

"Bình đã đưa ra những thông tin thất thiệt nhằm định hướng cho người nghe hiểu sai bản chất vụ việc, nhìn nhận sai lệch về lực lượng công an, nghiêm trọng hơn là hiểu sai chế độ", Công an Nghệ An nêu.

Người đàn ông bôi nhọ công an bị phạt 14 năm tù - 1
Hoàng Đức Bình tại phiên tòa sáng 6/2. Ảnh: CTV

Toà tuyên phạt Bình 14 năm tù, Phong hai năm tù.

Theo Anh Thư (VnExpress.net)