Pháp luật

Người đàn ông bị chém chết trước dãy phòng trọ ở Sài Gòn

Ngồi nhậu cùng nhóm bạn trước dãy nhà trọ thì bắt gặp nam thanh niên đi ngang qua nhìn mình, Hùng cho rằng người này “nhìn kênh mình” nên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, bất ngờ một nhóm đối tượng xách hung khí đến truy sát khiến Hùng bị đâm tử vong.

Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM khẩn trương điều tra truy xét vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trước dãy nhà cho thuê trọ số 621/24/15, tổ 42, khu phố 4 (P. Hiệp Thành, Q. 12).

Người đàn ông bị chém chết trước dãy phòng trọ ở Sài Gòn

Thông tin ban đầu vào khoảng 15 giờ chiều ngày 23-6, Huỳnh Minh Hùng, tự Út (SN 1969, quê Bà Rịa Vũng Tàu) ngồi uống bia cùng nhóm bạn trước dãy phòng trọ của mình thì thấy nam thanh niên tên Dương Đình Biên (chưa rõ lai lịch) chạy xe ngang qua.

Thấy Biên nhìn mình, anh Hùng nói với nhóm bạn “nó kênh tao kìa” rồi xảy ra cự cãi. Được nhóm bạn khuyên can anh Hùng bỏ qua nên Biên bỏ đi. Một lát sau có nhóm đối tượng gồm 4 thanh niên xông vào dùng hung khí chém vào đầu, người của Hùng khiến nạn nhân ngã gục.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Riêng anh Hùng được nhóm bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.12 nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, công an Q.12 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét để sớm bắt được các đối tượng gây án. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Thanh Minh (Congan.com.vn)