Pháp luật

Người đàn ông bị bắt từ vụ án giết người 15 năm trước

Sau 15 năm trốn truy nã vì tham gia giết người từ câu chửi trên đường, Thơm bị cảnh sát tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Sau 15 năm trốn truy nã vì tham gia giết người từ câu chửi trên đường, Thơm bị cảnh sát tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Công an Bình Dương ngày 14/10 đã bắt Lê Như Thơm (37 tuổi, quê Thanh Hoá) - kẻ trốn truy nã trong vụ án giết người.

Kẻ trốn truy nã bị bắt giữ. Ảnh: Nguyệt Triều

Kẻ trốn truy nã bị bắt giữ. Ảnh: Nguyệt Triều

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2002, Thơm cùng bốn thanh niên khác đi uống cà phê ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An. Họ đùa giỡn chửi nhau, nhưng hai thanh niên khác đi bên cạnh nghe tưởng mình bị chửi nên dừng xe lại để "nói chuyện".

Lời qua tiếng lại, hai bên dùng gạch đá, gậy lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, bạn của Thơm dùng dao đâm chết một người trong nhóm đối thủ.

Sau khi gây án, nhóm Thơm bỏ trốn nhưng lần lượt bị bắt. Riêng Thơm trốn truy nã suốt 15 năm qua ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Theo Nguyệt Triều (VnExpress.net)