Pháp luật

Người dân lao xuống ruộng bắt gã trai mới ra tù được 5 ngày

Thấy nhiều người dân đuổi theo mình, Nghĩa đã vứt xe máy trộm được rồi lao xuống ruộng chạy trốn nhưng không thoát. Anh ta mới ra tù được 5 ngày.

Ngày 11/4, ông Nguyễn Đạt, Trưởng Công an xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), cho biết đã bàn giao Trương Văn Nghĩa (trú TP Huế) cho Công an thị xã Hương Trà để làm rõ việc trộm cắp xe máy.

Khoảng 10h ngày 10/4, lợi dụng sơ hở của gia đình anh Hoàng Minh (đã đổi tên, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) vẫn cắm chìa khóa xe máy trước sân, Nghĩa đã lẻn vào lấy trộm xe.

Người dân lao xuống ruộng bắt gã trai mới ra tù được 5 ngày
Trương Văn Nghĩa (dấu gạch chéo đỏ) bị công an xã bắt giữ. Ảnh: A.T.

Phát hiện bị mất xe, anh Minh mượn xe của hàng xóm truy đuổi tên trộm. Sau khoảng 2 km, nạn nhân vụ mất xe phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe máy của mình nên tri hô người dân trợ giúp bắt tên trộm.

Thấy nhiều đuổi theo mình, tên trộm đã bỏ lại xe rồi lao xuống ruộng hòng thoát thân. Người dân nơi đây đã kịp khống chế kẻ gian giao cho công an xã.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Nghĩa là người nghiện ma túy, mới ra tù được 5 ngày.

Người dân lao xuống ruộng bắt gã trai mới ra tù được 5 ngày - 1
Khu vực chợ An Lỗ (huyện Phong Điền), địa điểm người dân bắt tên trộm xe máy. Ảnh: Google Maps.

Theo Điền Quang (Tri Thức Trực Tuyến)