Pháp luật

Người dân "bế" cả công an đi chỗ khác để đánh đập trộm chó

Khi đang tiến hành câu trộm chó bị người dân phát hiện, hai thanh niên đã nhanh chóng nhảy xuống mương thối bỏ trốn nhưng đã bị người dân bắt giữ sau đó.

Khi đang tiến hành câu trộm chó bị người dân phát hiện, hai thanh niên đã nhanh chóng nhảy xuống mương thối bỏ trốn nhưng đã bị người dân bắt giữ sau đó.

Người dân

Hai ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nam thanh niên có hành vi ăn trộm chó khi bị phát hiện đã bỏ trốn xuống mương nước thối bị người dân bắt giữ. 

Trong khi đó, hàng trăm người dân đứng trên bờ chửi bới, thậm chí cầm gạch, cành cây ném xuống mương.

Người dân bế cả công an đi chỗ khác để đánh đập trộm chó - Ảnh 1.

Hai tên "cẩu tặc" bỏ trốn dưới mương bị lực lượng chức năng đưa lên bờ.

Khi một tên trộm được đưa gần lên bờ, nhiều người dân bức xúc đã tiến lại đánh đập. Thậm chí, khi lực lượng công an xã tiến lại bảo vệ hai tên trộm này thì người dân đã "bế" công an đi chỗ khác.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc trên xảy ra ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Trao đổi với PV về sự việc trên vào chiều 6/9, ông Phạm Văn Lưu - Chủ tịch xã Yên Tiến cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 17h ngày 19/8, tại khu vực làng Thượng Thôn, xã Yên Tiến.

Người dân bế cả công an đi chỗ khác để đánh đập trộm chó - Ảnh 2.

Người dân xuống dưới mương nước để bắt hai tên "cẩu tặc".

Ông Lưu cũng cho hay, vào khoảng thời gian nói trên, khi hai người đàn ông đang có hành vi câu trộm chó thì bị người dân phát hiện và truy đuổi.

Bị người dân đuổi bắt, hai tên trộm này đã nhảy xuống kênh thoát nước chảy qua địa bàn làng Thượng Thôn để bỏ trốn.

Tuy nhiên, người dân đã phát hiện và tiến hành vây bắt.

Người dân bế cả công an đi chỗ khác để đánh đập trộm chó - Ảnh 3.

Khi lực lượng Công an tiến lại bảo vệ cho hai tên trộm, người dân đã "bế" công an đi chỗ khác. (Ảnh: Cắt từ clip).

Vị chủ tịch xã Yên Tiến cũng cho biết, trên địa bàn người dân đã nhiều lần mất trộm chó nên khi vây bắt hai tên trộm này đã có rất nhiều người dân tỏ ra bức xúc, nếu lực lượng Công an xã Yên Tiến, Công an huyện Ý Yên không có mặt kịp thời thì hai tên trộm này khó có thể giữ được mạng sống.

Ông Lưu cũng thông tin, 2 tên trộm này không phải người địa phương, chiếc xe máy của bọn chúng đã bị người dân đốt cháy. Tuy nhiên, thời điểm tiến hành truy bắt có rất đông người dân tham gia nên chưa điều tra ra ai là người đã đốt chiếc xe.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)