Pháp luật

Người đàn bà ngoại quốc xin giúp việc theo giờ để trộm cắp

Cing đến các chung cư ở quận 7, phát tờ rơi nhận dọn dẹp nhà theo giờ, sau đó trộm tài sản của nhiều gia chủ.

Ngày 14/12, TAND TP HCM tuyên phạt Li Li Cing (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Người đàn bà ngoại quốc xin giúp việc theo giờ để trộm cắp
Cing (áo trắng) đến tòa hôm nay. Ảnh: Trung Hiếu. 

Theo kết quả điều tra, hồi đầu năm Cing đến các khu chung cư ở quận 7 phát tờ rơi "nhận giúp việc" theo giờ.

Ngày 7/4, chị Hoa gọi điện kêu Cing đến dọn dẹp căn hộ ở chung cư Phú Mỹ. Cing nói vợ chồng chủ nhà vào phòng ngủ tránh bụi, để bà ta làm ở ngoài.

Trong lúc dọn phòng làm việc, Cing thấy hai điện thoại của gia chủ để trên kệ liền lấy bỏ vào túi xách ra về. Bà ta mang đi bán được 1,3 triệu đồng.

Sự việc được chị Hoa trình báo cảnh sát. Sáng hôm sau, công an phát hiện Cing lảng vảng ở khu chung cư gần đó, tiếp tục xin giúp việc.

Ngoài việc lấy cắp tài sản của chị Hoa, Cing thừa nhận trước đó đã lấy chiếc iPad của một hộ khác cũng tại chung cư Phú Mỹ.

Theo Trung Hiếu (VnExpress.net)