Pháp luật

Người đàn bà 9 năm bị ép bán dâm sau lần đi chơi ra Bắc

Vì 6 triệu đồng, Hải đã đẩy người đàn bà 30 tuổi vào tay bọn buôn người khiến phải bán dâm suốt 9 năm tại Trung Quốc.

Vì 6 triệu đồng, Hải đã đẩy người đàn bà 30 tuổi vào tay bọn buôn người khiến phải bán dâm suốt 9 năm tại Trung Quốc.
nguoi-dan-ba-9-nam-bi-ep-ban-dam-sau-lan-di-choi-ra-bac
Hải thừa nhận hành vi mua bán người. Ảnh: Hồng Vân

Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2007, Hải thoả thuận tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán cho Mai, giá tùy thuộc vào hình thức mỗi người.

Cuối năm 2007, Hải vào xã Eapuk (Krông Năng, Đăk Lăk) thăm bố chồng và đã nhắm đến "món hàng" là chị Dương (30 tuổi) nên rủ ra tỉnh Bắc Giang chơi. Trong chuyến đi, Hải đưa chị Dương ra Hà Nội rồi lừa đưa đến cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn), theo lối mòn sang Trung Quốc.

Hải bán Dương cho Mai, được cả công 2.000 NDT (hơn 6 triệu đồng). Mai tiếp tục bán Dương cho một cặp vợ chồng người Trung Quốc và tại đây Dương đã bị cưỡng ép làm gái mại dâm.

Tháng 7/2016, Dương được Công an Trung Quốc giải cứu trao trả về nước sau 9 năm bị đoạ đầy. Việc mua bán người của Hải từ đây bị lộ tẩy.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Hồng Vân (VnExpress.net)