Pháp luật

Người cha xin tòa tha chết cho kẻ giết con gái

Dù Hoàng sát hại con mình dã man, người đàn ông ở Đồng Nai lặn lội lên TP HCM xin tòa giảm án tử hình cho con rể.

Dù Hoàng sát hại con mình dã man, người đàn ông ở Đồng Nai lặn lội lên TP HCM xin tòa giảm án tử hình cho con rể.

Ngày 9/10, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm lần hai, xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của gia đình chị Hậu (19 tuổi) đối với Đoàn Huy Hoàng (35 tuổi) về tội Giết người.

Hoàng kết hôn với Hậu và có con trai hơn một tuổi, sống tại thị xã Long Khánh, Đồng Nai. Do Hoàng nghi ngờ vợ ngoại tình nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.

Cuối tháng 12/2014, chị Hậu đưa con về nhà cha mẹ ruột cách đó khoảng 500 m tá túc vì chồng lại nổi cơn ghen. Thuyết phục vợ quay về không được, Hoàng nảy sinh ý định giết vợ con rồi tự tử.

nguoi-cha-xin-toa-tha-chet-cho-ke-giet-con-gai

Hoàng vẫn lĩnh án tử hình dù được bố vợ xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Bình Nguyên.

Ngày 7/1/2015, Hoàng viết thư tuyệt mệnh, chuẩn bị dao và chai thuốc diệt cỏ rồi đến nhà vợ ngồi đợi. Khi cha mẹ chị Hậu vừa đi khỏi, anh ta vào năn nỉ vợ quay về. Không thấy chị này trả lời, hắn rút dao đâm cả vợ và con trai.

Hoàng chạy về nhà uống thuốc diệt cỏ, tự đâm mình nhiều nhát nhưng được gia đình cứu kịp. Chị Hậu tử vong, bé trai sống sót nhưng mang thương tật 57%.

Hai năm trước, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt Hoàng mức án tử hình. Anh ta nhiều lần khóc và tỏ ra ăn năn. 

Bố vợ Hoàng sau đó làm đơn kháng cáo và nhiều lần lặn lội từ Đồng Nai lên Sài Gòn dự tòa, xin HĐXX tha tội chết cho con rể. 

Trong phiên xử phúc thẩm hồi năm ngoái, ông nói, một phần nguyên nhân vụ án cũng do Hậu còn nhỏ dại, suy nghĩ chưa chín chắn. Vì quá thương vợ, không muốn mất Hậu, trong phút thiếu suy nghĩ Hoàng đã gây ra vụ án. 

Ông mong tòa ra mức án đủ nghiêm để trừng trị con rể, song cũng đủ khoan dung để anh ta có ngày về với con. Vụ án sau đó bị hủy để xét xử lại do vi phạm tố tụng. 

Tại tòa hôm nay, cha nạn nhân giữ nguyên yêu cầu. Tuy nhiên, HĐXX không giảm án cho Hoàng do anh ta phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng... cần phải áp dụng mức án nghiêm khắc.

Theo Bình Nguyên (VnExpress.net)