Pháp luật

Ngủ quên đóng cửa, bị trộm lấy đi hơn 58 triệu đồng tiền mặt

Sau khi ngủ dậy, bà Sinh tá hỏa khi phát hiện toàn bộ số tiền mặt của mình để trong nhà đã bị trộm lấy đi mất.

Chiều 24-8, ông Nguyễn Xí, Trưởng Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng gây ra vụ trộm tài sản trị giá hơn 58 triệu đồng xảy ra tại ngôi nhà nằm trong kiệt đường Tôn Đản.

Trước đó, vào đêm 22-8, lợi dụng việc bà Nguyễn Thị Sinh (ngụ tổ 18, phường Hòa An) – là chủ của ngôi nhà nằm trong kiệt đường Tôn Đản (phường Hòa An) đã đi ngủ nhưng lại quên đóng cửa cẩn thận. Thấy vậy, có đối tượng đã lẻn vào nhà rồi lấy đi toàn bộ số tiền mặt, tiền tiết kiệm mà bà Sinh để trên gác gỗ và đựng trong 3 con heo đất. Tổng số tiền mà bà Sinh bị trộm lấy đi mất trị giá hơn 58 triệu đồng.

Ngủ quên đóng cửa, bị trộm lấy đi hơn 58 triệu đồng tiền mặt
Trộm cậy cửa (ảnh minh họa)

Theo ông Xí, nạn nhân đang bị bệnh tim nặng và đang ở một mình. Do quá hốt hoảng trước việc mình bị mất tài sản với số tiền lớn nên bà Sinh không báo lên cơ quan Công an. Đến sáng 23-8, người con rể của bà Sinh là anh Văn Huy biết được sự việc nên đăng tải lên mạng xã hội Facebook, thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ.

Nắm được thông tin trên, lực lượng Công an phường Hòa An đã trực tiếp đến hiện trường để xác minh và nắm tình hình. Đến trưa 24-8, Công an phường đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc.

Theo ông Nguyễn Xí, hiện đơn vị đang tiến hành rà soát các đối tượng quanh địa bàn để tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ trộm trên. Cũng theo ông Xí, rất có khả năng là đối tượng đã lợi dụng việc ra vào quán cà phê ở cạnh nhà bà Sinh để thực hiện trộm tài sản trong đêm, sau khi phát hiện nhà bà Sinh không đóng cửa trước khi đi ngủ.

Theo V.Quyên (Nld.com.vn)