Pháp luật

Nghi phạm trốn vào rừng sau khi sát hại ông lão xe ôm

Trên đường chở Hoàng đi, ông Tích ở Sơn La bị kẻ thủ ác đâm nhiều nhát, cướp tiền rồi vứt xe máy bên đường.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với công an các huyện Mộc Châu, Vân Hồ bắt giữ Lèo Văn Hoàng, 23 tuổi, nghi phạm sát hại ông Nguyễn Đức Tích, 61 tuổi để cướp tài sản.

Nghi phạm trốn vào rừng sau khi sát hại ông lão xe ôm
Nghi phạm Lèo Văn Hoàng. Ảnh: ANTĐ.

Bước đầu, Hoàng thừa nhận là hung thủ sát hại ông Tích. Cơ quan điều tra đã thu giữ trong người nghi phạm chứng minh nhân dân của nạn nhân cùng số tiền ba triệu đồng.

Chiều 2/9, Hoàng thuê ông Tích chở xe từ thị trấn Nông trường Mộc Châu về xã Song Khủa, huyện Vân Hồ. Khi tới bản Suối Liếm, xã Tô Múa, gã dùng dao nhọn mang theo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng lục lấy tiền, giấy tờ, bỏ trốn cùng chiếc xe máy của nạn nhân. Tên này đã vứt xe lại bên đường, cách hiện trường vụ án 15 km, rồi lẩn trốn vào dãy núi đá Tai Mèo, thuộc xã Song Khủa, huyện Vân Hồ.

Để bắt được hung thủ, hơn 100 cán bộ công an được huy động lội suối, vượt rừng, lần theo dấu vết của Hoàng. 

Theo cảnh sát, Hoàng từng học một trường cao đẳng ở Sơn La, song chưa tìm được việc. 

Theo Hoàng Việt (VnExpress.net)