Pháp luật

Nghi phạm sát hại vợ mang bầu có thể đối diện hình phạt nào?

Theo quan điểm của Luật sư Thơm, nghi phạm Nguyễn Hữu Cường có thể sẽ phải đối diện mức hình phạt cao nhất là tử hình về hành vi sát hại vợ đang mang bầu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Cường (trú tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án là chị Thuỳ D (SN 1995, cúng trú tại địa chỉ trên, mang bầu 13 tuần tuổi) là vợ của Cường. Sau khi gây án vào ngày 18/5, nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Năm ngày sau đó, hắn ta bị bắt khi mò về gần nhà.

Nghi phạm sát hại vợ mang bầu có thể đối diện hình phạt nào?
Nguyễn Hữu Cường trước thời điểm gây án.

Đại tá Lã Hồng Phúc - Trưởng Công an huyện Gia Viễn cho biết, ở địa phương Cường chưa có tiền án, tiền sự gì.

Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng nghi phạm này thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào ngày 18/5, do vợ đòi ly hôn nên Cường đã lấy dây của ri đô cửa siết cổ chị D khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó.

Trao đổi với PV, về mức hình phạt mà Nguyễn Hữu Cường có thể phải đối diện về tội ác mà mình gây ra, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết:

Mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.

Quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo qui định của Pháp luật.

Vụ án trên xảy ra trong mối quan hệ gia đình, giữa đối tượng gây án và người bị hại có quan hệ vợ chồng.

Xét hành vi phạm tội của đối tượng thấy, chỉ vì mâu thuẫn trong việc vợ đòi li hôn đã đang tâm dùng dây siết cổ vợ tử vong là hành vi vô cùng độc ác.

"Hành vi này của nghi phạm đã phạm vào tội "Giết người" được quy định tại điều 123 BLHS 2015.

Cùng với đó là các tình tiết tăng nặng khi sát hại phụ nữ đang mang thai. Chính vì thế, nghi phạm Nguyễn Hữu Cường sẽ phải đối diện mức án cao nhất là tử hình...", Luật sư Thơm bày tỏ quan điểm.

Trước đó, vào ngày 18/5, sau khi đi thăm khám, chị Thùy D. về nhà mẹ đẻ ở xã Gia Phú, huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) để chơi. Đến trưa cùng ngày, Cường đến đón vợ. Tuy nhiên, khi về đến nhà chồng, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn rồi Cường bỏ đi khỏi nhà.

Sau đó, mọi người vào trong buồng để gọi chị D. thì phát hiện chị này đã tắt thở, Cường biến mất. 

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)