Pháp luật

Nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi có tiền sự trộm cắp

Bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi) trú tại tỉnh Thái Bình, nghi can số 1 trong vụ sát hại bé gái hơn 20 ngày tuổi tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa, từng có tiền sự về tội Trộm cắp tài sản trước đây.

Đầu giờ chiều nay (29.11), nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, vụ án sát hại bé gái hơn 20 ngày tuổi vừa qua tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa là vụ án giết người, không có một vụ bắt cóc trẻ em nào.

Nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi có tiền sự trộm cắp
Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo lực lượng phá án. Ảnh: HĐ

Trao đổi với PV, trung tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: “Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Thanh Hóa khẳng định, không có vụ bắt cóc bé gái. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, nghi phạm chính là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé). Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ của đối tượng gây án để xử lý nghiêm theo pháp luật”.

Cũng theo trung tá Hiếu, nghi can Phạm Thị Xuân từng có tiền sự về tội Trộm cắp tài sản trước đây.

Hiện, phía cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa cung cấp chi tiết về diễn biến của vụ sát hại bé gái hơn 20 ngày cho báo chí. “Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan CSĐT mới cung cấp được thông tin, nghi can số 1 là bà Phạm Thị Xuân” - trung tá Hiếu thông tin.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Theo Hồng Đức (Dân Việt)