Pháp luật

Nghi phạm phân xác người yêu cũ ở Sài Gòn bị điều tra tội cướp

Cận cảnh khám nghiệm căn nhà nghi can giết bạn gái chặt xác phi tang

Biết người yêu cũ sắp lấy chồng, Hiếu sát hại cô gái rồi phân xác đem phi tang ở Tây Ninh.

Ngày 13/6, Công an TP HCM khởi tố, bắt giam Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai) về hành vi Giết người, tiếp tục củng cố chứng cứ làm rõ các dấu hiệu của tội Cướp tài sản.

Nghi phạm phân xác người yêu cũ ở Sài Gòn bị điều tra tội cướp
Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Tuyết.

Hiếu và chị Yến (27 tuổi) từng yêu nhau nhưng đã chia tay từ lâu. Gần đây thấy Facebook người yêu cũ đăng ảnh cô và bạn trai tình cảm, chuẩn bị cưới, anh ta đem lòng thù hận.

Theo điều tra, Hiếu đón xe từ Gia Lai xuống TP HCM, thuê trọ tại đường số 8, quận Gò Vấp. Tối 31/5, hắn mời chị Yến đi uống nước cùng nhóm bạn, sau đó đưa về nhà trọ nói chuyện hòng nối lại tình xưa.

Bị Yến từ chối, cho biết sắp lấy chồng, Hiếu chờ cô ngủ say rồi siết cổ chết. Hôm sau, hắn phân xác nạn nhân mang phi tang.

Tối 2/6, Hiếu chạy xe máy của Yến, chở các bao chứa thi thể lên Tây Ninh. Đến nơi, hắn gọi bạn ra nhậu, nhờ bán xe còn mình tìm chỗ vứt xác.

Sáng hôm sau, Hiếu đến nhà bạn gửi hành lý là một balô, túi nylon... rồi bỏ đi. Người bạn phát hiện đồ đạc và chiếc xe máy bốc mùi tử khí vội báo cảnh sát.

Công an bắt Hiếu ngay sau đó khi phát hiện nhiều phần thi thể, hai con dao, giấy tờ cá nhân của cô gái... Nhận tin báo của đồng nghiệp, Công an TP HCM khám nghiệm căn phòng trọ ở Gò Vấp, thu được nhiều tang vật.

Hiếu thừa nhận toàn bộ hành vi. Cơ quan điều tra xác định nghi phạm gây án một mình.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)