Pháp luật

Nghi phạm nổ súng tại bến xe Mỹ Đình khai gì?

Trước đó trên mạng xã hội nhiều người dùng chia sẻ thông tin một vụ nổ súng xảy ra ở khu vực bến xe Mỹ Đình gây xôn xao dư luận. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đối tượng có liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng 13/9, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Quang Thắng (SN 1974, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Đe dọa giết người”.

Nghi phạm nổ súng tại bến xe Mỹ Đình khai gì?
Đinh Quang Thắng tại cơ quan CSĐT

Trước đó, năm 2009, Đinh Quang Thắng và anh Nguyễn Minh Phương (SN 1986) ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có hợp tác kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực Bến xe Mỹ Đình. Đến đầu tháng 9-2018, anh Phương không hợp tác cùng Thắng nữa nên hai bên phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ kinh doanh.

Tại cơ quan CSĐT, bước đầu Thắng khai nhận, khoảng 21h ngày 10-9, Thắng lấy một khẩu súng ngắn dạng K54 cùng 5 viên đạn được lắp sẵn trong hộp tiếp đạn, rồi gọi điện nhờ người quen là anh Trịnh Bùi Luận đến đón chở ra Bến xe Mỹ Đình để tìm hướng giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi, Thắng không cho Luận biết việc mình mang súng theo người.

Đến trước cổng bến xe Mỹ Đình, Thắng gọi điện chửi bới, thách thức và yêu cầu anh Phương ra cổng gặp mình. Khi anh Phương ra gần đến nơi thì gặp Luận rồi cả hai cùng nhau ra cổng bến xe gặp Thắng.

Khi thấy anh Phương xuất hiện, Thắng tay trái cầm súng liền đấm, đá vào đầu, mặt anh Phương. Luận cùng một người quen của hai người là anh Mạnh (SN 1978), trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang chạy ra can ngăn thì Thắng tát anh Mạnh và đuổi ra.

Bất chấp sự can ngăn của anh Mạnh và Luận, Thắng dùng súng đã lên đạn chĩa vào đầu và đe dọa giết anh Phương. Quá trình bị hành hung, anh Phương ngã ra gần chiếc xe taxi gần đó, khi Thắng dùng báng súng đập vào đầu anh Phương thì súng bị cướp cò bắn thẳng vào xe taxi.

Sau khi gây án, Luận chở Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường về tòa nhà CT1A, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây Thắng mang khẩu súng đi cất giấu còn Luận bỏ đi.

Nghi phạm nổ súng tại bến xe Mỹ Đình khai gì? - 1
Khẩu súng K54 bị thu giữ của Đinh Quang Thắng

Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã xuống hiện trường thu thập tài liệu, xác minh thông tin. Sau hai giờ truy xét, đến đến 1h ngày 11-9, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ được đối tượng gây án là Đinh Quang Thắng.

Lực lượng CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã thu giữ được 1 khẩu súng ngắn K54, 4 viên đạn trong đó có 1 viên đã lên nòng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã thu giữ được đầu đạn tại cửa xe taxi.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn giữa hai cá nhân chứ không hề có chuyện anh Phương gọi người đến đánh khiến Thắng phải nổ súng tự vệ như thông tin mà dư luận đang đồn thổi trước đó.

Theo Tiểu Phàm (Dân Việt)