Pháp luật

Nghi phạm lừa 18 tỷ trốn sang Việt Nam sống cùng người tình

Sau khi chiếm đoạt 18 tỷ đồng của khoảng 200 người, nghi phạm người Trung Quốc trốn sang Việt Nam sống chung với người tình.

 

Sau khi chiếm đoạt 18 tỷ đồng của khoảng 200 người, nghi phạm người Trung Quốc trốn sang Việt Nam sống chung với người tình.

Lục Bình nhập cảnh vào Việt Nam ngày 7/6. Theo cơ quan chức năng, từ 4/2014 đến tháng 7/2016, thông qua các mối quan hệ, Bình mời nhiều người đến công ty của mình, chuyên về kinh doanh tiền tệ dự tiệc để giới thiệu dự án đầu tư thu lời với lãi suất cao. Qua đó, Bình huy động vốn của 200 người với số tiền khoảng 18 tỷ đồng.

Nghi pham lua 18 ty tron sang Viet Nam song cung nguoi tinh hinh anh 1
Hộ chiếu, giấy tờ được Bình sử dụng trong thời gian lẩn trốn. Ảnh: C.A.

Khi trốn đến TP.HCM, Bình sống như vợ chồng với một phụ nữ tên A. (ngụ quận Bình Thạnh). Người phụ nữ này thạo tiếng Trung và thường xuyên sang Trung Quốc.

Thời gian ở Việt Nam, Bình và A. thường thuê khách sạn làm nơi lưu trú và thay đổi chỗ ở. Khi xuống quận Ninh Kiều thuê nhà sinh sống, Bình xưng là doanh nhân, đang cần mở hàng ăn ở địa bàn này.

Nghi pham lua 18 ty tron sang Viet Nam song cung nguoi tinh hinh anh 2
Bình bị bắt giữ và bàn giao cho phía Trung Quốc. Ảnh: C.A.

Qua xác minh, một ngày cuối tháng 9, Bình bị bắt giữ. Tại trụ sở công an, anh ta thừa nhận đang bị Công an Trung Quốc truy nã.

Ngày 2/10, lực lượng chức năng đã bàn giao Bình cho cán bộ Trung Quốc điều tra.

Theo Minh Anh (Zing.vn)