Pháp luật

Nghi phạm liên quan vụ giết người ở gần cây xăng khai gì?

Huy khai nghe vợ kể lại chuyện bị anh Hà sàm sỡ nên anh ta đã tìm thanh niên này để giải quyết và xảy ra ẩu đả.

Ngày 29/7, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết 2 nghi phạm liên quan vụ án gần cây xăng đã ra đầu thú. Họ gồm: Nguyễn Văn Huy (32 tuổi) và Nguyễn Văn Quy (34 tuổi), đều trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Nạn nhân bị tử vong là anh Nguyễn Văn Hà (30 tuổi, trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long, công nhân một công ty than ở Quảng Ninh, đã đổi tên).

Nghi phạm liên quan vụ giết người ở gần cây xăng khai gì?
Quy và Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Dương Du. 

Trưa 27/7, gần cây xăng cầu 1, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, giữa Huy, Quy và anh Hà đã xảy ra xô xát. Anh Hà tử vong tại chỗ do bị Huy và Quy dùng dao đâm. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn.

Chiều 28/7, sau nhiều nỗ lực vận động, hai nghi phạm đã ra đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy khai có nghe được vợ kể lại chuyện bị anh Hà sàm sỡ nên đã tìm thanh niên này để giải quyết và xảy ra ẩu đả. Bị anh Hà dùng đá ném vào ngực nên Huy chạy về nhà lấy tuýp sắt đuổi đánh.

Thấy Huy đuổi anh Hà, Quy (bạn thân của Huy) đã lao vào giúp sức. Bị anh Hà chống trả, Quy đã dùng dao đâm vào ngực đối phương, khiến nạn nhân tử vong.

Công an TP Cẩm Phả đang làm rõ nguyên nhân vụ giết người.

Nghi phạm liên quan vụ giết người ở gần cây xăng khai gì? - 1
Vụ án mạng xảy ra gần cây xăng cầu 1, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ảnh: Google Maps.

Theo Tùng Chi (Tri Thức Trực Tuyến)