Pháp luật

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ở Ngân hàng ABbank đầu thú

Trước khi gây án, nghi phạm này được phân công nhiệm vụ mua balo, áo khoác, găng tay. Lời khai của anh ta khớp với 2 nghi phạm bị bắt trước đó.

Ngày 11/4, lãnh đạo Công an quận Tân Phú xác nhận nghi phạm còn lại trong vụ cướp ngân hàng trên địa bàn đã ra đầu thú. Ngay sau đó, công an đã ra lệnh bắt Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, quê Thanh Hóa) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Khuê cùng Nguyễn Trường Khải (35 tuổi) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) bàn bạc rủ nhau đi cướp ngân hàng.

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ở Ngân hàng ABbank đầu thú
Khuê tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.L.

Băng cướp đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Theo đó, Khuê nhận nhiệm vụ mua balo, áo khoác, găng tay, còn Nam là người đổi biển số xe giả cho chiếc Exciter dùng để đi gây án.

Khoảng 11h ngày 31/3, Khuê chở Khải bằng chiếc Exciter biển số giả, dừng trước Ngân hàng An Bình (ABbank) nằm trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú.

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ở Ngân hàng ABbank đầu thú - 1
Nam và Khải tại cơ quan điều tra: Ảnh: N.L.

Khải xuống xe tiếp cận bảo vệ ngân hàng, sau đó cầm súng giả chĩa vào nam bảo vệ và đẩy vào trong ngân hàng. Cùng lúc, Khuê xuống xe cầm balo đi vào trong sảnh, rồi ném balo vào quầy nhân viên. Hai thanh niên hét to: "Tất cả im lặng, bỏ tiền vào balo".

Sau tiếng hô hoán “cướp, cướp” của nhân viên bảo vệ, hai kẻ gây án thấy nhiều người dân dừng lại xem nên bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, nhóm gây án tiêu hủy hết áo khoác, bao tay, thay lại biển số xe thật.

Công an sau đó đã khám nghiệm hiện trường, truy bắt được Khải và Nam, riêng Khuê lẩn trốn.

Cơ quan chức năng cho biết toàn bộ lời khai của Khuê khớp với 2 nghi phạm bị bắt trước đó.

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ở Ngân hàng ABbank đầu thú - 2
Vị trí ngân hàng xảy ra vụ cướp. Ảnh: Google Maps.

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)