Pháp luật

Nghi phạm cứa cổ vợ và cháu tử vong trong tư thế treo cổ

Sau khi dùng dao cứa cổ vợ và 2 cháu ruột của vợ, Tú cướp xe máy của người đi đường bỏ trốn. 3 ngày sau, nghi phạm này được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết chiều 1-8, Nguyễn Quốc Tú (SN 1972, hiện ngụ tại số 14/313 Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng), nghi phạm đã dùng dao cứa cổ vợ mình là chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980) cùng 2 cháu ruột của chị H., được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ.

Nghi phạm cứa cổ vợ và cháu tử vong trong tư thế treo cổ
Lực lượng chức năng tại khu vực phát hiện nghi phạm Nguyễn Quốc Tú tử vong

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29-7, tại số nhà 14/4 Nguyễn Trãi, (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), do mâu thuẫn với vợ, Nguyễn Quốc Tú đã dùng dao gây thương tích cho 3 người, gồm: chị Nguyễn Thị Thu H. (vợ Tú) và 2 cháu nhỏ con của chị vợ Tú là Trần Hồng M. (SN 2011) và Trần Hồng Q. (SN 2012).

Sau đó, Tú bỏ chạy đến khu vực đường đôi đầu đường Nguyễn Trãi, dí dao vào cổ người điều khiển xe máy mang BKS 16M9-6439 đang dừng xe nghe điện thoại, lấy xe bỏ chạy.

Chị Nguyễn Thị Thu H. bị một vết thương ở cổ trái, đã được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Cháu Trần Hồng Q. bị đa chấn thương vùng chân, tay, má, cổ; cháu Trần Hồng M. bị vết thương sâu vùng cổ và má trái... được đưa đi cấp cứu, mổ và điều trị tại Bệnh viện Nhi Đức, Hải Phòng.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và truy bắt đối tượng Nguyễn Quốc Tú về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đến chiều 1-8, quần chúng nhân dân đã phát hiện nghi phạm này đã tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ. Nhiều người nghi Tú đã tự sát. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trọng Đức (Nld.com.vn)