Pháp luật

Nghi phạm buôn người chống cự quyết liệt bị công an Trung Quốc tiêu diệt

Cả 3 đối tượng đều bị công an các tỉnh phía Bắc (Việt Nam) truy nã về tội “mua bán người” và bỏ trốn sang Trung Quốc. Khi bị nhà chức trách Trung Quốc vây bắt, 1 đối tượng đã chống trả quyết liệt và bị cảnh sát Trung Quốc tiêu diệt.

Cả 3 đối tượng đều bị công an các tỉnh phía Bắc (Việt Nam) truy nã về tội “mua bán người” và bỏ trốn sang Trung Quốc. Khi bị nhà chức trách Trung Quốc vây bắt, 1 đối tượng đã chống trả quyết liệt và bị cảnh sát Trung Quốc tiêu diệt.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 4/4, Công an Trung Quốc đã bàn giao cho lực lượng chức năng của Việt Nam 2 đối tượng và một thi thể tại cửa khẩu Bản Vược, huyện Bát Xát, Lào Cai.

Đây là 3 đối tượng bị Công an nhiều tỉnh của Việt Nam phát lệnh truy nã do liên quan đến đường dây mua bán người xuyên quốc gia. Khi bị vây bắt tại một địa điểm ở Trung Quốc, 1 trong 3 nghi phạm chống cự quyết liệt và bị lực lượng chức năng Trung Quốc tiêu diệt.

 2 nghi phạm buôn người bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ và bàn giao cho phía Việt Nam

2 nghi phạm buôn người bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ và bàn giao cho phía Việt Nam

Cụ thể 3 đối tượng bị truy nã là Cư Hòa Vềnh (22 tuổi) và một người đang xác minh danh tính, còn thi thể được xác định là Thào Seo Chúng (24 tuổi, trú tại xã Bản Già, huyện Bắc Hà, Lào Cai).

Các cơ quan chức năng phía Trung Quốc cho hay, rạng sáng 1/4, Công an Trung Quốc vây bắt 3 nghi phạm người Việt có lệnh truy nã liên quan đến đường dây mua bán người xuyên quốc gia. Khi bị nhà chức trách Trung Quốc vây bắt, trong lúc đường cùng, Thào Seo Chúng chống cự quyết liệt khiến Công an Trung Quốc buộc phải nổ súng tiêu diệt. Hai đồng phạm của Chúng bị bắt giữ sau đó.

Theo tài liệu của công an Việt Nam, Thào Seo Chúng, bị Công an 3 tỉnh Điện Biên, Yên Bái và Lào Cai truy nã về tội “Mua bán người”. Cư Hòa Vềnh cũng trốn khỏi địa phương khi bị truy nã về tội danh tương tự.

Sau khi bỏ trốn sang Trung Quốc, 3 đối tượng này thuê chung nhà, tiếp tục đưa người từ Việt Nam sang bán cho các đường dây tội phạm hoặc đàn ông Trung Quốc muốn cưới vợ.

Phối hợp với công an Trung Quốc giải cứu cô gái trong vụ án buôn người

Theo tài liệu cơ quan chức năng, vào tháng 4/2016, Sùng Seo Vảng (SN 1996, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai), một đối tượng có “số má” trong giới buôn người lân la làm quen với Giàng Thị D (SN 1997, trú tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà).

Sau vài lần đến nhà D tán tỉnh, Vảng chiếm được cảm tình của cô sơn nữ ngây thơ. Khi đã tạo được niềm tin với D, Vảng đi tìm đầu mối để đưa D vượt biên sang Trung Quốc.

 Nghi phạm buôn người được nhà chức trách phía Trung Quốc bàn giao cho lực lượng chức năng của Việt Nam.

Nghi phạm buôn người được nhà chức trách phía Trung Quốc bàn giao cho lực lượng chức năng của Việt Nam.

Cuối tháng 9/2016, tại thị trấn Phong Hải, (huyện Bảo Thắng, Lào Cai), Vảng gặp hai người quen cũ và cũng là dân trong “nghề” buôn bán người là Thào Seo Chúng và Cư Seo Quang.

Vốn biết quá rõ Vảng, Chúng liên hệ hỏi thăm mối để đưa sang Trung Quốc bán. Từng qua lại Trung Quốc nhiều lần để làm ăn, cả Chúng và Vảng đều thông thuộc địa hình và có mối quan hệ khá rộng với một số đối tượng bên Trung Quốc.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình quan hệ tình cảm với D. Vảng hứa sẽ cưới D. về làm vợ. Vốn bị rơi vào bẫy tình và trong lúc Vảng đang hết tiền, Vảng mượn xe máy của Chúng rồi gọi điện để đón D. đi chơi và được D đồng ý.

Khi chở D. đi, Vảng thông báo cho Chúng và hai bên thống nhất việc đưa D vượt biên sang Trung Quốc và bán D. cho các đối tượng người Trung Quốc. Đến điểm hẹn gần khu vực biên giới, Chúng và Cư Seo Quang bảo

Vảng gọi điện cho Lình (Lình là một trong những đầu mối đang bị tình nghi liên quan đến đường dây buôn bán người), đến nhận người. Thỏa thuận xong, Chúng, Quang đưa D. vượt biên sang Trung Quốc còn Vảng ở lại Lào Cai liên lạc với người mua và chỉ dẫn địa điểm gặp nhau.

Chúng đưa D. vào sâu trong nội địa để giao người và nhận tiền còn Quang quay về với Vảng. Mấy hôm sau, Chúng quay về mang theo 15 ngàn nhân dân tệ. Cả bọn chia nhau ăn chơi hết.

 Nghi phạm buôn người đã được trao trả về cho lực lượng công an Việt Nam an toàn

Nghi phạm buôn người đã được trao trả về cho lực lượng công an Việt Nam an toàn

Ngày 9/3/2017, sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh bắt tạm giam đối với Thào Seo Chúng về hành vi “mua bán người” nhưng Chúng nhanh chân trốn sang Trung Quốc nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Không chỉ bị Công an Lào Cai truy nã, Chúng còn gây án ở nhiều nơi và bị Công an Điện Biên, Yên Bái truy nã cùng tội danh.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc giải cứu D.

Theo Tuấn Hợp (Dân Việt)