Pháp luật

Nghi phạm bắn chết Phó chủ tịch HĐND xã có dấu hiệu tâm thần?

Liên quan đến vụ Phó chủ tịch HĐND xã Phi Liêng (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) bị bắn chết, nhiều người hàng xóm lâu năm của nghi phạm cho biết đối tượng này có dấu hiệu bị bệnh thần kinh.

Liên quan đến vụ Phó chủ tịch HĐND xã Phi Liêng (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) bị bắn chết, nhiều người hàng xóm lâu năm của nghi phạm cho biết đối tượng này có dấu hiệu bị bệnh thần kinh.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thủy - nguyên Bí thư chi bộ thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng, đã nghỉ năm 2015, là hàng xóm lâu năm với Dũng, cho biết Bùi Văn Dũng có dấu hiệu mắc bệnh thần kinh. Theo bà Thủy, trước khi ly hôn, chị H từng đưa anh Dũng đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Nghi phạm bắn chết ông Sang có dấu hiệu thần kinh. (Ảnh minh họa)

Ông Đỗ Sỹ Lý - chồng bà Thủy, nhớ lại: “Thỉnh thoảng hai anh em chúng tôi ngồi nói chuyện, đột nhiên Dũng bảo ngồi im anh ơi, nó đang mách em. Nó đặt cái chíp trong đầu em, nó mách em đánh vợ...”. Thấy lạ ông Lý liền hỏi "ai đặt?", "đặt cái gì?", nhưng Dũng lại bảo không biết. Ngoài ra Dũng thường xuyên lên rừng săn bẫy thú. Rồi do những câu nói bất thường của Dũng, chị H cùng gia đình nghi đối tượng bị mắc bùa ngải. Giữa năm 2015, gia đình đã mời thầy cúng về làm lễ giải bùa cho Dũng.

Bà Thủy cho biết thêm: “Hai vợ chồng nhà này cãi nhau, đánh nhau suốt. Chúng tôi sang can ngăn mãi mà không được, nhiều lần phải gọi công an xã đến giải quyết. Ngoài ra, Dũng cũng nhiều lần đánh nhau với chính anh em ruột trong gia đình. Đến cuối năm ngoái chị H quyết định ly hôn”. Sau khi ly hôn, đối tượng thường xuyên theo dõi chị H, thỉnh thoảng mang gà xuống nhà trọ cho chị H và hai con trai.

Như đã thông tin, khoảng 10h ngày 7.10, ông Đinh Tiến Sang (48 tuổi, Phó Chủ tịch HĐND xã Phi Liêng) vào rẫy cà phê với chị H. Tại đây, Bùi Văn Dũng đã dùng súng thể thao bắn chết ông Sang, sau đó tiếp tục bắn chị H nhưng chị này may mắn chạy thoát. Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm. 

Theo Văn Long (Dân Việt)