Pháp luật

Nghi can đánh chết công an viên Hóc Môn là người tâm thần

Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết nghi can tâm thần đánh chết công an viên xã Bà Điểm hiện đang uống thuốc điều trị.

Ngày 2-12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đã bàn giao Trương Vũ Minh Sang (28 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Sang là người đã dùng gậy gỗ đánh công an viên Đặng Duy Th. (36 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) khiến người này tử vong.

Nghi can đánh chết công an viên Hóc Môn là người tâm thần
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ công an viên xã Bà Điểm bị đánh tử vong. Ảnh HT.

Theo công an huyện Hóc Môn, Sang là người bị tâm thần phân liệt và từng được điều trị từ năm 2005 khoảng năm 2015 và uống thuốc tới nay. “Tuy nhiên, khoảng 1 tuần nay Sang không chịu uống thuốc. Đây có thể là nguyên nhân khiến người này lên cơn và gây án mạng” – một cán bộ điều tra nói.

Kết quả khám nghiệm cho thấy anh Th. bị đa chất thương, trong đó nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trước đó, anh Th. chạy xe trên đường Nguyễn Thị Huê (ấp Đông Lân, xã Bà Điểm), ngang ngôi nhà Sang đang ở. Bất ngờ thanh niên từ trong nhà lao ra dùng gậy gỗ tấn công khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Th. Không qua khỏi.

Theo Nguyễn Tân (Pháp Luật TP.HCM)