Pháp luật

Nghi can đâm chết 2 thanh niên trong đêm ra đầu thú

Nghi can gây ra vụ trọng án trên là Nông Văn Hiếu (SN 1975), trú cùng thôn với 2 nạn nhân.

Nghi can gây ra vụ trọng án trên là Nông Văn Hiếu (SN 1975), trú cùng thôn với 2 nạn nhân.
Ngày 18.8, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan điều tra Công an tỉnh này đang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Nà Luông, xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).
 
Hai nam thanh niên bị đâm tử vong là Mông Văn Tú (SN 1993) và Long Văn Luân (SN 1990, cùng ở thôn Nà Luông). Nghi can gây ra vụ án trên được cơ quan điều tra xác định là Nông Văn Hiếu (SN 1975, cũng trú tại thôn Nà Luông).
 

Nông Văn Hiếu tại cơ quan điều tra.

 
Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra vào khoảng 0h5 ngày 17.8. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hữu Lũng đã tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ án mạng.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định, Nông Văn Hiếu là nghi can gây án. Đến 9h sáng 17.8, Hiếu đã ra cơ quan điều tra đầu thú.
 
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng, Công an huyện Hữu Lũng đã bàn giao đối tượng Hiếu cho Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.
 
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
 
Điều tra ban đầu xác định, đêm 16.8, Hiếu mang tivi đi sửa và uống rượu. Khi Hiếu về đến tuyến đường tại thôn Nà Luông thì dừng lại hút thuốc. Lúc này, Tú và Luân đi chơi, uống rượu về qua có đá vào xe của Hiếu.
 
Hai bên sau đó xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc thiếu kiềm chế, Hiếu đã dùng dao mang theo đâm Tú, Luân trọng thương và tử vong sau đó.
 
Hiện Nông Văn Hiếu đã bị cơ quan điều tra tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Theo Xuân Lực - Nguyễn Thái (Dân Việt)