Pháp luật

Nghi can cưỡng hiếp gái một con trong nhà nghỉ đầu thú

Nam trở về nhà sau 2 tháng lang thang ở các tỉnh phía Bắc và làm đủ nghề. Được gia đình động viên, nghi can cưỡng hiếp người phụ nữ đã có con trong nhà nghỉ đến công an đầu thú.

Nam trở về nhà sau 2 tháng lang thang ở các tỉnh phía Bắc và làm đủ nghề. Được gia đình động viên, nghi can cưỡng hiếp người phụ nữ đã có con trong nhà nghỉ đến công an đầu thú.

Ảnh minh họa

Nam là nghi can bỏ trốn trong vụ án hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra tại quận Tây Hồ đầu tháng 3.

Theo tài liệu điều tra, giữa tháng 2, Vân quen Nguyễn Xuân Hiếu (23 tuổi) trên mạng Internet. Khi mối quan hệ dần thân, Vân hỏi vay tiền và được Hiếu đồng ý.

Một ngày đầu tháng 3, Hiếu hẹn người phụ nữ hơn một tuổi đến nhà nghỉ trên đường Lạc Long Quân chơi, hứa sẽ cho tiền. Cùng đi hôm đó còn có Nam.

Sau ít phút trò chuyện, giữa 3 người nảy sinh mâu thuẫn. Nam lao tới đánh, ép Vân cởi bỏ quần áo. Mặc nạn nhân van xin, 2 gã trai dùng vũ lực hãm hiếp. Trước khi rời hiện trường, họ cướp điện thoại và tiền của nạn nhân.

9 ngày sau khi gây án, Hiếu bị bắt còn Nam bỏ trốn. Sau 2 tháng lang thang ở các tỉnh phía Bắc và làm đủ nghề, Nam trở về nhà.

Được gia đình động viên, thanh niên 24 tuổi đến công an phường Xuân Tảo đầu thú.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 
Theo Đ.Mến (Zing.vn)