Pháp luật

Nghi bị "nhìn đểu", 2 thanh niên vác súng đến tận nhà bắn đối thủ

Được bạn gọi tới để trợ giúp trong một cuộc mâu thuẫn, Bình đã dùng súng tự chế bắn đối thủ. Trước khi rời đi, nhóm nghi can lưu lại hiện trường 2 vỏ đạn.

Được bạn gọi tới để trợ giúp trong một cuộc mâu thuẫn, Bình đã dùng súng tự chế bắn đối thủ. Trước khi rời đi, nhóm nghi can lưu lại hiện trường 2 vỏ đạn.

Nghi bi 'nhin deu', 2 thanh nien vac sung den tan nha ban doi thu hinh anh 1

Giang Mạnh Thắng (bìa phải) khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đ.X.

Theo trung tá Tâm, danh tính của cả 2 được xác định là Giang Mạnh Thắng (27 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (34 tuổi, cùng ngụ xã Đại Đồng)

Trước đó, theo điều tra ban đầu, khoảng 21h tối 1/10, Thắng đang chơi bầu cua ở một quán ven đường tại xã Đại Đồng thì anh Văn Thôi (34 tuổi, trú thôn Lam Phụng) đang ngồi nhậu cùng bạn ở cạnh bên liếc mắt nhìn Thắng.

Cho rằng anh Thôi “nhìn đểu” mình nên giữa Thắng và Thôi lời qua tiếng lại. Thắng sau đó gọi điện cho Nguyễn Thanh Bình mang một khẩu súng tự chế đến tìm đối thủ để giải quyết. Sau một hồi cự cãi khi 2 bên gặp nhau, Thôi bị bắn vào bụng, cơ thể nhiều vết thương.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc) và tiếp tục được chuyển ra bệnh viện đa khoa Đà Nẵng điều trị. Kết quả thăm khám xác định nạn nhân bị đa chấn thương và hiện đã qua cơn nguy kịch

Căn cứ lời khai của Thôi với cơ quan điều tra, chính Bình là người dùng súng bắn, còn Thắng sử dụng một vật sắc nhọn chém vào đầu nạn nhân. Tuy nhiên, khi Thắng đến đầu thú lại thừa nhận mình chính là người đã cầm súng bắn anh Thôi.

"Nhà chức trách đang giám định khẩu súng tự chế sử dụng loại đạn gì. Hiện cả Bình và Thắng đang được lấy lời khai để làm rõ những tình tiết mâu thuẫn có trong vụ án", Trưởng Công an huyện Đại Lộc thông tin thêm.

Nghi bi 'nhin deu', 2 thanh nien vac sung den tan nha ban doi thu hinh anh 2

Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Google Maps.

Theo Đắc Đức (Tri Thức Trực Tuyến)