Pháp luật

Nghi án nhóm thanh niên dùng súng khống chế, đánh khiến 2 người trọng thương ở Sài Gòn

Hai nhóm gặp nhau nói chuyện về việc tiền bạc thì mâu thuẫn cự cãi. Sau đó, nhóm Oanh dùng vật nghi súng khống chế đánh trọng thương 2 nam thanh niên rồi tẩu thoát.

Ngày 14/2, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tiến hành truy xét đối tượng Nguyễn Trần Kim Oanh (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) cùng 2 nam thanh niên để điều tra về vụ nghi dùng súng thanh toán nhau khiến 2 người trọng thương.

Theo đó, nhóm của Oanh có mâu thuẫn chuyện tiền bạc với anh Đoàn Quốc Dự (SN 1988, ngụ quận 4) và anh Lê Trọng Nhân (SN 1994, ngụ tỉnh Long An). Sau đó, cả 2 bên hẹn gặp nhau để nói chuyện giải quyết.

Nghi án nhóm thanh niên dùng súng khống chế, đánh khiến 2 người trọng thương ở Sài Gòn
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 18h ngày 8/2, Oanh cùng 2 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) tới trước căn nhà ở con hẻm đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM để nói chuyện với anh Dự và anh Nhân. Một lúc sau, 2 bên cự cãi lớn tiếng với nhau.

Bất ngờ, Oanh cùng 2 thanh niên rút 1 vật nghi là súng khống chế anh Dự và Nhân. Nhóm đánh đập khiến cả 2 trọng thương nằm bất động rồi tẩu thoát. Người dân phát hiện nên đưa cả 2 vào bệnh viện cấp cứu điều trị.

Sau khi nhận được tin báo, công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra truy xét.

Theo Minh Tuệ - Công Phong (Tổ Quốc)