Pháp luật

Nghi án nam công nhân bị truy sát, rơi xuống kênh chết tức tưởi

Đang đi làm ca đêm, anh H. và nhóm bạn bị khoảng 10 đối tượng chặn xe, đuổi đánh. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện H. tử vong dưới kênh nước.

Ngày 29/5, báo chí thông tin, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đang tiến hành các hoạt động điều tra vụ việc phát hiện thi thể nam thanh niên dưới kênh Suối Cao (ấp Phước An A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu).

Nghi án nam công nhân bị truy sát, rơi xuống kênh chết tức tưởi
Hiện trường phát hiện thi thể của nam công nhân.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 28/5, anh Đặng Công P. đi tìm em trai Đặng Lý H. (SN 1994, ngụ Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) sau khi nghe tin em mình bị nhóm thanh niên truy sát vào tối 27/5. Khi đến khu vực Suối Cao, anh P. phát hiện thi thể người em nổi dưới kênh nước.

Phát hiện vụ việc thương tâm, anh P. đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an huyện Gò Dầu đã xuống hiện trường tiến hành vớt thi thể nạn nhân, khám nghiệm và điều tra.

Nghi án nam công nhân bị truy sát, rơi xuống kênh chết tức tưởi - 1
Người dân tụ tập xem công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân).

Cùng thông tin bước đầu nguyên nhân vụ việc, báo Công an Nhân dân ghi nhận, chiều tối 27/5, anh H. và nhóm bạn gồm: Tiến, An, Tiền ăn mì cay ở khu vực trước cổng khu công nghiệp. Đến gần 20h cùng ngày, nhóm này quay lại công ty làm việc ca đêm.

Khi đến ngã tư gần công ty, nhóm anh H. gặp một nhóm thanh niên khoảng 10 người chặn đầu xe, đuổi đánh. Bị tấn công bất ngờ, nhóm anh H. bỏ chạy.

Sau khi thoát thân ít phút, anh Tiến cùng mọi người trở lại tìm anh H. nhưng không thấy. Lo lắng, nhóm này báo sự việc cho anh P.. Sáng 28/5, anh P. tiếp tục đi tìm em trai. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, anh P. phát hiện H. đã tử vong dưới kênh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.

Theo Ngọc Lài (Nguoiduatin.vn)