Pháp luật

Nghi án mẹ trầm cảm sát hại con trai 2 tuổi rồi uống thuốc sâu tự tử ở Nghệ An

Từ khi chồng chị P. qua đời do tai nạn vào năm 2016 đến nay, tính tình chị P. cũng trở nên bất thường.

Từ khi chồng chị P. qua đời do tai nạn vào năm 2016 đến nay, tính tình chị P. cũng trở nên bất thường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h ngày 29/8, chị Thái Thị P. (SN 1989) trú tại xóm 7, xã Diễn Hoa (Diễn Châu, Nghệ An) đã ra tay sát hại con trai của mình tên N.T.Q (2 tuổi). Sau đó, chị P. cũng uống thuốc tự tử.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa chị P. và cháu Q. đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu Q. được xác định đã tử vong trước đó, còn chị P. nhập viện trong tình trạng nguy kịch nghi do uống thuốc trừ sâu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Diễn Hoa đã có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an huyện Diễn Châu và Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, chị P. đã có 2 người con. Chồng chị P. qua đời vào năm 2016 do bị tai nạn tại miền Nam. Từ đó đến nay, tính tình của chị P. cũng trở nên bất thường. Nhiều người nghi ngờ chị P. bị trầm cảm nên sát hại con rồi uống thuốc trừ sâu để tự vẫn.

Theo Minh Trang (Khampha.vn)