Pháp luật

Ngày gây tội của tên sát nhân hại bé 3 tuổi rồi phi tang xác

Siết cổ con riêng của người tình đến chết, Nghĩa giấu xác cháu bé gần 3 tuổi xuống gầm giường rồi nghĩ đủ cách phi tang, hòng che giấu tội ác.

Siết cổ con riêng của người tình đến chết, Nghĩa giấu xác cháu bé gần 3 tuổi xuống gầm giường rồi nghĩ đủ cách phi tang, hòng che giấu tội ác.

4 tháng sau khi xảy ra vụ thanh niên siết cổ, đốt xác bé trai sinh năm 2002 tại Hải Dương, lời khai của hung thủ đã hé lộ.

Theo nội dung vụ án, năm 2008, chị Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, ở huyện Kim Động, Hưng Yên), kết hôn với một người đàn ông cùng quê. Họ có 2 con chung, trong đó bé út tên Nguyễn Trung Hiếu (gần 3 tuổi).

Năm 2014, do hôn nhân không hạnh phúc, chị Lan bế người con thứ ra ngoài ở riêng cùng người tình tên Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, ở Đức Hợp, Hưng Yên). Họ thuê trọ tại phường Quang Trung, TP Hải Dương.

Lê Đại Nghĩa. Ảnh: Việt Đức.


Sáng 6/1, trong lúc Lan đi làm ở tiệm quẩy rán thì Nghĩa ở nhà trông con cho người tình. Sáng hôm ấy, Nghĩa khai cháu Hiếu ngủ dậy khóc dai dẳng đòi mẹ, khiến hắn bức bối. Trong phút không kiềm chế, Nghĩa dùng tay tát nhiều cái vào mặt bé trai.

Thấy cháu bé có vẻ sợ hãi, co rúm trên giường tự xúc cơm ăn, Nghĩa bỏ đi tìm lọ keo 502 dán chiếc giày bị bong đế. Đang dở tay, thanh niên này có việc chạy ra ngoài ít phút, lúc trở vào bắt gặp Hiếu đang nghịch lọ keo, để dung dịch dính vào miệng. Việc này khiến bé càng khóc lớn.

Thấy con riêng người tình nghịch phá, khóc lóc, Nghĩa dùng tay tát mạnh vào má con trẻ, lao tới siết cổ Hiếu tới chết. Khi phát hiện nạn nhân tử vong, Nghĩa đưa xác xuống dưới gầm giường.

Gần trưa, thấy chị Lan đi làm về hỏi con, Nghĩa cho biết đã gửi đứa trẻ ra lớp. Sau bữa trưa, đợi "vợ hờ" ngủ say, Nghĩa kéo xác bé trai ra với ý định phi tang.

Qua đoạn đê sông Thái Bình - thuộc phường Hải Tân (TP Hưng Yên) - Nghĩa khai nhìn thấy một đống đá lớn dưới chân đê, đã xuống bới ra mục đích giấu xác xuống dưới. Đang thực hiện, hắn gặp một người chăn trâu đi ngang qua. Sợ bị lộ, hung thủ chở xác nạn nhân đi chỗ khác.

Lang thang trên con đê một đoạn, hắn phát hiện ngoài đê có đống rác đang cháy liền ném nạn nhân vào đống lửa. Chờ 30 phút, Nghĩa đẩy thi thể xuống sông.

Tự sát bất thành

Về phòng trọ, Nghĩa thấy người tình vẫn nằm ngủ. Hắn lẳng lặng chích điện tự tử nhưng không thành. Tiếng động khiến chị Lan tỉnh giấc. Nghe chị ta hỏi con, hắn quanh co để trì hoãn.

Đến tối mịt vẫn không thấy Nghĩa đưa con về, chị Lan sinh nghi hỏi dồn tình nhân thì bất ngờ hắn xô ngã bà mẹ trẻ ra giường, dùng dây trói chân nạn nhân lại, chích điện. Vừa đau vừa tê cứng người, chị Lan la hét, giãy giụa.

Linh tính có chuyện không hay xảy đến với con mình, chị Lan xin Nghĩa được đi đón bé Hiếu nhưng hắn không đồng ý. Đến gần sáng, người phụ nữ quê Hưng Yên thiếp đi một lúc vì mệt. Khi tỉnh dậy, Lan vờ ôm ấp, nịnh tình nhân để tìm cơ hội trốn thoát.

Nhà chức trách thuê thuyền tìm kiếm xác bé trai 3 tuổi tại nơi mà Nghĩa khai đã phi tang xác cháu Hiếu. Ảnh: CTV.


Lúc này, Nghĩa mới thừa nhận với người tình đã bóp cổ Hiếu, vứt xác xuống sông. Hắn tỉ mỉ vẽ lại sơ đồ di chuyển, điểm vứt xác rồi đưa cho Lan để cô tự đi tìm. Trốn được ra khỏi nhà, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Khi nhà chức trách đến, Nghĩa khóa cửa, cố thủ ở bên trong, trên tay cầm dao đe dọa không cho lực lượng tiếp cận. Anh ta dọa nếu công an phá cửa sẽ tự sát.

Suốt 3 giờ đồng hồ, cảnh sát đã kiên trì vận động, thuyết phục, kêu gọi Nghĩa giao nộp hung khí. Khoảng 10h cùng ngày, người đàn ông này ra đầu hàng.

Từ lời khai ban đầu của Nghĩa, Công an Hải Dương đã tung quân xuống hiện trường nơi hung thủ phi tang xác khai để xác minh. Nhiều ngày sau, thi thể cháu Hiếu được nhà chức trách tìm thấy trên sông Văn Úc (huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cảnh sát xác định ngoài thương tích ở vùng cổ, thi thể nạn nhân nhỏ tuổi bị đốt cháy, phù hợp với lời khai của kẻ sát nhân.

Kết luận điều tra đánh giá, hành vi phạm tội của Lê Đại Nghĩa là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật. Bị can đã xâm phạm, tước đoạt mạng sống của người khác trái pháp luật.

Nghĩa bị khởi tố tội Giết người, quy định tại Khoản 1, Điều 93, Bộ luật hình sự. Ở khung hình phạt này, người phạm tội sẽ phải nhận mức án tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
 
(Còn nữa)

>> Bé trai 3 tuổi bị đốt xác trước khi thả trôi sông
>> Hung thủ giết bé trai kể về mối tình với người phụ nữ 2 con
>> Đã tìm thấy thi thể bé trai 3 tuổi bị "cha hờ" giết hại, phi tang
>> Nghi án chồng hờ sát hại, ném con riêng 2 tuổi của vợ xuống sông phi tang
Theo Việt Đức (Zing.vn)