Pháp luật

Ngăn không cho anh bán trâu, em bị chém chết

Không đồng ý với đề nghị của anh trai về việc đem trâu đi bán, người em bị anh trai dùng dao chém nhiều nhát tử vong tại chỗ.

Không đồng ý với đề nghị của anh trai về việc đem trâu đi bán, người em bị anh trai dùng dao chém nhiều nhát tử vong tại chỗ.
 
 
Tuy nhiên, Nghị không đồng ý và chửi Ngam. Bực tức, Ngam dùng con dao tay, dài 48,5cm của gia đình chém nhiều nhát vào đầu, mặt, người Nghị. Hậu quả Nghị tử vong tại chỗ.
 
Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ nguyên nhân, hành vi dẫn đến giết người. HĐXX nhận thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà dùng dao đoạt mạng chính em trai của mình.
 
Sau khi xem xét, cân nhắc mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Đình Ngam mức án chung thân.
 
Theo Từ Huy (Báo Công Lý)