Pháp luật

Ngăn côn đồ đánh con, mẹ bị đâm chết

Do có mâu thuẫn từ trước, Nhân xách dao đi tìm Nam đánh trả thù rồi đâm 3 người thương vong.

Do có mâu thuẫn từ trước, Nhân xách dao đi tìm Nam đánh trả thù rồi đâm 3 người thương vong.

Về tội Không tố giác tội phạm, Nguyễn Lê Văn Điệp (20 tuổi) lĩnh 1 năm 28 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).

Hai bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: K.Thành.


Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với anh Trần Vỹ Nam, Nhân nảy sinh ý định đánh trả thù.

Tối 6/5/2014, anh ta cầm dao xếp và nhờ Điệp lấy xe máy chở đi tìm đối thủ. Khi đi qua đường Tân Phước (quận 11), thấy Nam cùng Trịnh Kiên Hào và nhóm bạn đang đá banh, Nhân nói Điệp dừng lại.

Nhân đi bộ đến tát vào mặt Nam rồi bị người này cùng nhóm bạn vây đánh. Anh ta rút dao ra chống trả, đâm 2 nhát vào người Nam.

Lúc này, mẹ Nam là Trần Ngân Ngọc chạy xe máy ngang qua. Thấy con bị thương, bà Ngọc vào can ngăn liền bị Nhân đâm dao vào ngực. Hung thủ tiếp tục đâm Hào nhiều nhát rồi cùng Điệp bỏ chạy.


Ba nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng bà Ngọc không qua khỏi. Theo giám định, mức độ tổn hại sức khỏe do thương tật gây nên với Nam, Hào lần lượt là 26% và 14%.

Ba ngày sau khi gây án, hung thủ bị công an bắt giữ.

>> Con dâu tự tử, mẹ chồng quy tiên!
>> Cơn cuồng ghen của người phụ nữ có 3 con

Theo Khắc Thành (Zing.vn)