Pháp luật

Ngà voi trị giá hàng trăm tỷ trong ruột gỗ về Sài Gòn

Kiểm tra lô gỗ xoan đào nhập về cảng Cát Lái (quận 2, TP HCM), cơ quan chức năng phát hiện hơn 2 tấn ngà voi Châu Phi - ước tính có giá hàng trăm tỷ đồng - giấu bên trong.

Kiểm tra lô gỗ xoan đào nhập về cảng Cát Lái (quận 2, TP HCM), cơ quan chức năng phát hiện hơn 2 tấn ngà voi Châu Phi - ước tính có giá hàng trăm tỷ đồng - giấu bên trong.
 

Lô ngà voi ước tính trị giá hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Quốc Thắng.

Mới đây, khi giám sát hàng hóa ra vào cảng Cát Lái, nhà chức trách phát hiện dấu hiệu bất thường khi Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Diệu Tiên làm tờ khai hải quan nhập khẩu 2 container chứa 45 m3 gỗ xoan đào xẻ hộp, có nguồn gốc từ Mozambique (Châu Phi).

Kiểm tra và soi chiếu 12 thân gỗ, lực lượng chức năng nghi ngờ có vật lạ bên trong. Khi xẻ gỗ, họ tìm thấy hàng trăm ngà voi Châu Phi. Tổng trọng lượng lên đến hơn 2 tấn, ước tính có giá thị trường hàng trăm tỷ đồng.

Đây được cho là lượng hàng lậu lớn nhất từ trước đến nay mà các cơ quan chức năng phát hiện tại khu vực cảng Cát Lái.

Ngày 7/10, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Hải quan, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã khen thưởng những đơn vị tham gia phá án là Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu – Bộ Công an và Bộ đội biên phòng Cát Lái. 

Vụ việc đang mở rộng điều tra.

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)