Pháp luật

Ném đá xe khách khiến tài xế có nguy cơ hỏng mắt: Bắt thêm một nghi can

Chiều 30.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã bắt giữ Lăng Thanh Mẫn (19 tuổi, ngụ xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông), nghi can vụ ném đá xe khách.

Chiều 30.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã bắt giữ Lăng Thanh Mẫn (19 tuổi, ngụ xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông), nghi can vụ ném đá xe khách.

Các nghi can được cơ quan điều tra triệu tập

 
Như đã thông tin, tối 28.6, Mẫn cùng 6 người khác uống rượu tại một quán nhậu gần Quốc lộ 14, thuộc xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil.
 
Đến khoảng 0 giờ ngày 29.6, được Lê Văn Hải (18 tuổi, ngụ xã Đắk R’la) rủ ra Quốc lộ 14 ném đá vào những xe khách chạy qua, Lăng Thanh Mẫn và Nguyễn Song Hùng (17 tuổi, ngụ xã Đắk N’đrót, huyện Đắk Mil) đồng ý.
 
Khoảng 5 phút sau, xe khách giường nằm BKS 81B-002.78 của Cty TNHH vận tải Thuận Tiến Gia Lai đi qua liền bị 3 người này ném đá tới tấp.
 
Hậu quả là tài xế phụ Phan Văn Đoàn (45 tuổi, ngụ TP Pleiku, Gia Lai; đang ngồi ở ghế phụ xe) bị thương nặng ở vùng mắt trái, 4 hành khách bị thương nhẹ, 2 kính bên hông xe bị vỡ.
 
Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đắk Mil đã bắt giữ Lê Văn Hải, còn Hùng và Mẫn bỏ trốn.
 
>> Nhậu xong, cầm đá đi ném xe khách cho vui
 
Theo Ngọc Anh (Thanh Niên Online)