Pháp luật

Nạn nhân trôi dạt ở Hoàng Sa có dấu hiệu bị đâm chết

Đang từ Hoàng Sa về đất liền, ngư dân Đào Thanh Tâm phát hiện thi thể một người đàn ông đang nổi trên mặt nước. Nhà chức trách nhận định, có thể nạn nhân bị người khác đâm chết.

 

Đang từ Hoàng Sa về đất liền, ngư dân Đào Thanh Tâm phát hiện thi thể một người đàn ông đang nổi trên mặt nước. Nhà chức trách nhận định, có thể nạn nhân bị người khác đâm chết.

Tối 22/7, sau chuyến đánh bắt cá ngừ kéo dài 2 tuần, tàu ông Tâm đang trên đường về đất liền thì phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt trên vùng biển Hoàng Sa. Ông cùng các ngư dân vớt thi thể đưa lên tàu.

"Lúc phát hiện, trên thi thể chỉ mặc một cái quần lót và đôi tất", ông Tâm cho hay.

Nan nhan troi dat o Hoang Sa co dau hieu bi dam chet hinh anh 1
Ông Tâm kể lại sự việc. Ảnh: Nguyên Vũ. 

Sau khi tàu của ông Tâm cập bờ, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã đến hiện trường lập biên bản và đưa vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để giám định pháp y.

Kết quả giám định ban đầu cho thấy, trên người có vết đâm bằng dao. Theo cơ quan chức năng, rất có thể nạn nhân bị người khác đâm chết rồi ném xuống biển. 

"Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên nhà chức trách chưa xác định được danh tính. Cảnh sát đang lấy lời khai của ông Tâm để điều tra làm rõ vụ việc", một điều tra viên cho biết.

Theo Nguyên Vũ (Zing.vn)