Pháp luật

Nam thanh niên rủ bạn chặn đường đánh chết cô gái

Y Liu Êban cầm khúc cây gỗ đánh liên tiếp khiến Y Dê và 2 cô gái đang ngồi trên xe văng ra giữa đường. Một nạn nhân đã tử vong.

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Y Liu Êban (SN 2001, ngụ xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nam thanh niên rủ bạn chặn đường đánh chết cô gái
Y Liu Êban tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 22h ngày 1/5, Y Liu Êban cùng 3 người bạn là Y Trai Êban (SN 2003), Y Kuôk Niê (SN 2003), Y Kari ÊBan (SN 2004, trú cùng buôn) tổ chức ăn nhậu. 

Sau đó, Y Liu rủ cả 3 ra tỉnh lộ 2 giáp ranh giữa xã Dray Sáp và xã Hòa Khánh (TP.Buôn Ma Thuột) chờ người đi đường qua để đánh. Khi đi cả 4 đối tượng cầm theo 2 khúc cây gỗ muồng dài khoảng 1m.

Tại đây, nhóm của Y Liu Êban phát hiện anh Y Dê Nih Byă (SN 1999, ngụ xã Ea Na, huyện Krông Ana) điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn gái là H’Kaly Niê (SN 2001) và H’Duyên Niê (SN 2002, cùng trú xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột) đi hướng Buôn Ma Thuột vào huyện Krông Ana.

Ngay sau đó, Y Liu Êban điều khiển xe máy chở Y Kuôk, còn Y Kari chở Y Trai đuổi theo. Anh ta cầm khúc cây gỗ muồng đánh liên tiếp 2 phát trúng vào đầu anh Y Dê Nih làm vỡ mũ bảo hiểm.

Bị tấn công, cả 3 người ngã văng ra giữa đường. Sau khi gây án, 4 đối tượng nhanh chóng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. 

Còn anh Y Dê, chị H’Kaly và H’Duyên được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana cấp cứu.

Sau đó, vì chấn thương quá nặng, chị H’Duyên được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, đến trưa 2/5 thì cô gái này tử vong.

Theo Xứ Thanh (Soha/Trí Thức Trẻ)