Pháp luật

Nam thanh niên khiến nữ sinh lớp 8 mang bầu rồi mất tích

Tuyển (24 tuổi, ở Thanh Hóa) thừa nhận có quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 8 dẫn đến có thai. Khi công an vào cuộc điều tra thì cả hai cùng mất tích.

Chị Hà (39 tuổi, trú xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) kể ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán 2019), chị về nhà mẹ ruột và phát hiện con gái mình là Cẩm (14 tuổi, học lớp 8) bị một thanh niên hàng xóm tên Trương Văn Tuyên (24 tuổi) dụ dỗ ngủ chung trên giường.

Chị gặng hỏi thì cả hai đều thừa nhận có quan hệ tình dục với nhau. Ngoài ra, Tuyển còn thừa nhận trước đó ngày 24/12/2018, anh ta cũng đã có quan hệ tình dục với bé gái.

Đến ngày 13/2, chị Hà phát hiện con gái mình có nhiều biểu hiện lạ như nôn, chán ăn, da xanh xao. Cẩm được mang tới phòng khám để khám thì các bác sĩ cho hay nữ sinh đã mang thai tuần thứ 21.

Sau phút định thần, chị Hà liền viết đơn tố giác tội phạm gửi Công an huyện Bá Thước và các cơ quan chức năng. Cảnh sát sau đó đã triệu tập Trương Văn Tuyển lên lấy lời khai.

Ngày 14/2, Tuyển cùng với người thân trong gia đình đến nhà bà ngoại của Cẩm tại xã Điền Thượng làm thủ tục để đón dâu ngay trong đêm theo phong tục người vùng cao. Chị Hà kiên quyết phản đối vì con còn quá nhỏ.

Tuy nhiên, chị Hà đành bất lực để con bị họ “bắt” về làm vợ vì một số người thân gia đình bên ngoại đồng ý. Từ đó đến nay, chị Hà lo lắng đến thăm con nhưng đều bị gia đình Tuyển xua đuổi. Đáng nói, Tuyền cùng bé gái đã mất tích khỏi địa phương.

“Hơn 2 tháng qua, không ngày nào tôi ăn ngon, ngủ yên vì lo lắng cho sự an toàn của con. Mong cơ quan chức năng vào cuộc giúp đỡ gia đình tôi”, chị Hà cầu cứu.

Ngày 23/4, trao đổi với Zing.vn, thượng tá Ngân Tiến Hiệp, Trưởng công an huyện Bá Thước, cho biết ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, cơ quan này đã triệu tập Trương Văn Tuyển lên lấy lời khai. Anh ta thừa nhận với điều tra viên rằng đã hai lần quan hệ tình dục với bé gái.

Cũng theo thượng tá Hiệp, sau khi công an làm việc, Tuyển và gia đình đã có động thái làm thủ tục đón bé gái về làm dâu. Việc này được một số thành viên gia đình bên ngoại nạn nhân đồng ý.

“Đáng tiếc là gia đình và chúng tôi phát hiện quá muộn. Chúng tôi khẳng định đây là vụ giao cấu với trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi và hậu quả đã có thai. Chúng tôi đã phân công điều tra, xác minh. Sau khi nắm sự việc cả hai đi khỏi địa bàn, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp phối hợp với các địa phương để thông báo, truy tìm nhằm phục vụ công tác điều tra”, ông Hiệp nói.

* Tên người mẹ và bé gái đã được thay đổi.

Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)