Pháp luật

Nam sinh 13 tuổi phá két sắt nhà hàng xóm trộm 3 cây vàng

Khi đột nhập vào phòng ngủ nhà hàng xóm, Hợp dùng búa phá két sắt để giảm trọng lượng, sau đó vần lên xe đạp chở sang vườn nhà bỏ hoang bên cạnh đục thủng lấy đi 3 cây vàng.

 

Khi đột nhập vào phòng ngủ nhà hàng xóm, Hợp dùng búa phá két sắt để giảm trọng lượng, sau đó vần lên xe đạp chở sang vườn nhà bỏ hoang bên cạnh đục thủng lấy đi 3 cây vàng.

Nam sinh 13 tuoi pha ket sat nha hang xom trom 3 cay vang hinh anh 1
2 ngày sau khi trộm 3 cây vàng của nhà hàng xóm, Hợp bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Tân Kỳ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 5/7, ông Lê Đức Tín (50 tuổi, ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) đi chơi về thì phát hiện két sắt trong nhà bị mất trộm. Bên trong két có 3 cây vàng, trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Ông Tín đã báo lên Công an huyện Lộc Hà để truy tìm tên trộm.

Đến 14h ngày 7/7, cảnh sát xác định Hợp chính là thủ phạm nên bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hợp khai nhận là người cùng thôn nên biết gia đình ông Tín giàu có. Lợi dụng gia đình ông Tín đi vắng và không khóa cửa, Hợp đột nhập vào phòng ngủ nhà ông Tín, dùng búa phá két sắt để giảm trọng lượng, sau đó vần lên xe đạp chở sang vườn nhà bỏ hoang bên cạnh.

Tại đây, Hợp dùng búa đục thủng, lấy đi 3 cây vàng mang về nhà cất giấu. Mục đích ăn trộm của Hợp là để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị bắt, bố mẹ Hợp đã trả lại 3 cây vàng cho gia đình ông Tín.
 

Theo Xuân Đức (Zing.vn)