Pháp luật

Nam giáo viên trường Võ Thị Sáu thủ sẵn dao trong cốp xe để trả thù sau khi bị nữ đồng nghiệp bị từ hôn

Video Mẹ cô giáo bị người yêu sát hại 'Con chết oan quá!'

Chị T. phát hiện Thắng vẫn còn qua lại với người bạn gái cũ dù cả 2 sắp kết hôn nên đã nhất quyết chia tay. Thắng nhiều lần níu kéo nhưng không được nên đã mua dao để lên kế hoạch sát hại chị T. rồi chạy ra cầu Bình Lợi định tự tử theo.

Ngày 25/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ bàn giao đối tượng Vũ Minh Thắng (sinh năm 1991, ngụ quận 11, là giáo viên dạy thể dục của Trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh) cho Công an TP.HCM để điều tra xử lý về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là chị N.T. (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh, là giáo viên dạy môn Toán Trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh).

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, trưa ngày 23/4, Công an phường 3, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của người dân trình báo về một vụ án mạng xảy ra ở khu vực đường Trường Sa, đoạn dưới chân cầu Bông, quận Bình Thạnh. Tức tốc, Công an phường 3 đã có mặt báo cáo về ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh.

Nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Thạnh đã có mặt hiện trường. Qua điều tra ban đầu, Công an xác định người tử vong là chị T. là giáo viên dạy môn Toán của tường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh. Hiện trường chị T. tử vong có 1 chiếc xe máy mang BKS : 52S4-55.. dựng bên lề đường.

Vụ việc khiến cho cả khu phố xôn xao, nhiều người vẫn đứng kín con đường thoe dõi vụ án mạng kinh hoàng khiến cho giao thông qua khu vực ùn ứ.

Khi công an đang tiến hành lấy lời khai những người dân có mặt chứng kiến vụ việc thì 1 nam thanh niên tên là Thắng cầm con dao Thái Lan điều khiển xe máy hiệu Air Blade mang tới công an quận Bình Thạnh đầu thú khai vừa giết người.

Nam giáo viên trường Võ Thị Sáu thủ sẵn dao trong cốp xe để trả thù sau khi bị nữ đồng nghiệp bị từ hôn
Nam giáo viên sát hại đồng nghiệp tại cơ quan điều tra

Giết bạn gái xong chạy xe ra cầu Bình Lợi định tự tử….

Tại trụ sở Công an, bước đầu Thắng khai nhận hành vi sát hại chị T. là do bị chia tay. Theo khai báo của Thắng, giữa y và chị T. cùng là giáo viên tại trường THPT Võ Thị Sáu, phường 3, quận Bình Thạnh. Trong quá trình giảng dạy chung, Thắng nhiều lần tán tỉnh chị T. nhưng tới tháng 10-2017 thì cả 2 mới chính thức yêu nhau. Cả 2 dự tính sẽ tiến tới hôn nhân trong thời gian sắp tới.

Tuy nhiên, khoảng thời gian mới đây, chị T. phát hiện Thắng có qua lại với bạn gái cũ nên thường xuyên xảy ra cự cãi. Chị T. quyết đinh chia tay Thắng nhưng y lại không chịu. Thắng nhiều lần gọi điện, nhắn tin, gặp nói chuyện nhưng chị T. không đồng ý.

Trước thái độ của bạn gái, Thắng tức giận và nảy sinh ý định trả thù chị T. Ngày 22-4, Thắng đi mua 1 con dao Thái Lan nhỏ bỏ trong chiếc xe tay ga của mình.

Sáng ngày 23-4, Thắng và chị T. cùng đi coi thi ở trường THPT Võ Thị Sáu. Kết thúc buổi coi thi, chị T. ra lấy xe để về nhà mình ở phường 22, quận Bình Thạnh để ăn cơm. Lúc này, Thắng cũng ra lấy xe và đuổi theo chị T.

Khi vừa đến đường Trường Sa (đoạn dưới chân cầu Bông), phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM, Thắng vượt lên xe chị T. và chặn đầu xe của chị lại nói chuyện. Tuy nhiên, chị T. không chịu và tìm cách nổ xe máy để đi tiếp. Thắng vội lấy chìa khoá xe của chị vứt vào bãi cỏ.

Lúc này, chị T. vội chạy lại tìm chìa khoá xe máy thì Thắng từ phía sau rút dao trong người đâm 1 nhát vào bụng chị T. Chưa dừng lại, Thắng đâm nhiều nhát vàp phần cổ cho tới khi nạn nhân nằm gục tại chỗ.

Gây án xong, Thắng vội nổ xe máy của mình điều khiển ra khu vực cầu Bình Lợi. Tại đây, Thắng định tự tử để chết cùng người bạn gái tuy nhiên sau một lúc suy nghĩ, Thắng cầm con dao điều khiển xe máy về trụ sở Công an tự thú.

Tại cơ quan công an, Thắng tỏ ra hối hận về hành vi của mình, chỉ vì một vài phút nóng giận không kiềm chế được cảm xúc khi bị bạn gái chia tay mà nhẫn tâm sát hại người yêu mình cũng là đồng nghiệp của mình. Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)