Pháp luật

Mùa Euro, triệt phá đường dây cá độ 10 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cá độ qua mạng internet trong dịp Euro 2016 với số tiền giao dịch hơn chục tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cá độ qua mạng internet trong dịp Euro 2016 với số tiền giao dịch hơn chục tỷ đồng.

Trước đó, Phòng PC45 Công an TP Đà Nẵng đã thu thập được tài liệu thể hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng thời gian qua. Đặc biệt tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng internet dưới các hình thức cá độ bóng đá, đánh bạc online… diễn biến phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành, phát sinh thêm hàng loạt tội phạm cướp giật, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản.

Sau thời gian thu thập tài liệu và khoanh vùng đối tượng, Ban chuyên án B416 do Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đồng ý xác lập đã nhận định, đây là một đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng internet (bao gồm cá độ bóng đá, đánh bạc online và số đề…) do Nguyễn Thiên Vũ (SN 1990, trú phường Thạc Gían, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Mùa Euro, triệt phá đường dây cá độ 10 tỷ đồng tại Đà Nẵng - Ảnh 1

Vũ và đồng phạm tổ chức đường dây cá độ đá bóng qua mạng với giá trị cả chục tỉ đồng (Ảnh minh họa).

Dưới Vũ còn có đối tượng Hoàng Công Thiện (SN 1989, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), với vai trò thể hiện ở việc điều hành mạng tổ chức đánh bạc.

Còn đối tượng Nguyễn Viết Lợi (SN 1993, trú cùng phường Vĩnh Trung) lại xuất hiện tron vai trò thể hiện ở việc đi giao - nhận tiền cá độ. Vũ còn cắt cử Lợi điều hành mạng tổ chức đánh bạc cho mình.

Ngoài ra, Vũ còn tạo một hệ thống cá độ nằm rải rác tại các tỉnh, như: Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế…

Những đối tượng này liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet mà Vũ cầm chích. Trong đó có nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự có số má đang nằm trong vòng theo dõi của cơ quan công an.

Qua kiểm tra, số tiền thắng trong việc tổ chức đánh bạc hằng tuần của Nguyễn Thiên Vũ cùng đồng bọn khoảng hàng trăm triệu đồng.

Vào khoảng chiều ngày 27/6, khi Vương Ngọc Minh Sương (SN 1997, trú quận Thanh Khê, vợ đối tượng Lợi) đang chuyển số tiền cá độ bóng đá hơn 36 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng trong đường dây đánh bạc theo yêu cầu của chồng mình, các trinh sát xuất hiện bắt quả tang.

Qua đấu tranh, Sương khai có biết việc chồng mình và Nguyễn Thiên Vũ, Hoàng Công Thiện tham gia tổ chức cá độ bóng đá. Còn Sương sử dụng số tài khoản của mình đăng ký tại ngân hàng, để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền cá độ cho nhóm của chồng.

Cùng thời điểm này, lực lượng công an cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Lợi, Nguyễn Thiên Vũ, Hoàng Công Thiện. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ trên đường Phạm Văn Nghị (Đà Nẵng), lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan như: máy tính xách tay, điện thoại di động, nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép cùng số tiền mặt hơn 200 triệu đồng…

Mùa Euro, triệt phá đường dây cá độ 10 tỷ đồng tại Đà Nẵng - Ảnh 2

Công an tỉnh Quảng Nam cũng triệt phá 4 tụ điểm, bắt 6 đối tượng tham gia ghi cá độ mùa Euro 2016.

Theo nguồn tin PV, đối tượng Vũ, Lợi và Tiện đều thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng internet từ tháng 1/2016 cho đến nay, với số tiền trong tài khoản 250.000 USD. Nhóm này tổ chức đánh bác qua mạng cho nhiều đối tượng trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, Phòng PC45 - Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt xóa tổng cộng 4 tụ điểm tại huyện Duy Xuyên và TP Tam Kỳ, bắt quả tang 6 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 19 tờ giấy ghi cá độ bóng đá, 8 điện thoại di động, 1 laptop và hơn 25 triệu đồng, nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến việc ghi cá độ bóng đá tròng dịp Euro 2016.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo Anh Tuấn (Nguoduatin.vn)